Mỹ cảnh báo nguy cơ xung đột Israel-Hamas lan rộng, lo Iran tham gia vào

(PLO)- Mỹ cảnh báo xung đột Israel-Hamas có thể lan rộng sang mặt trận thứ hai, lo ngại có sự tham gia của Iran, trong bối cảnh cuộc xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-10, các quan chức Mỹ cảnh báo rằng xung đột Israel-Hamas có thể leo thang thành cuộc xung đột rộng hơn tại khu vực Trung Đông trong bối cảnh Washington lo ngại nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon có thể tấn công miền bắc Israel hoặc Iran có thể tham gia, theo hãng tin Reuters.

Washington đưa ra cảnh báo trên trong lúc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang công du nhiều nước Trung Đông nhằm tìm cách ngăn chặn xung đột leo thang trong khu vực.

1ea1d6a1-c6f3-40ce-89e1-816cbc2c.jpg
Lực lượng Israel bắn pháo về phía nhóm vũ trang Hezbollah ở phía nam Lebanon hôm 9-10. Ảnh: Jalaa Marey/AFP

Mỹ cảnh báo nguy cơ xung đột Israel-Hamas lan rộng

Cụ thể, trao đổi với hãng tin CBS News, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan quan ngại rằng “có nguy cơ leo thang cuộc xung đột này, có thể xuất hiện mặt trận thứ hai ở phía bắc và tất nhiên, có sự tham gia của Iran".

Ông Sullivan cũng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch thảo luận chuyên sâu với quốc hội về gói vũ khí mới dành cho Israel và Ukraine với tổng giá trị hơn 2 tỉ USD.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với đài Fox News rằng Nhà Trắng rất lo ngại về “nguy cơ leo thang hoặc lan rộng cuộc xung đột này".

Trước đó, vào ngày 14-10 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo Washington đã triển khai nhóm tàu sân bay tấn công USS Eisenhower tới phía đông Địa Trung Hải, theo hãng tin AFP.

Đây là tàu sân bay thứ hai, sau nhóm tàu sân bay tấn công USS Gerald R. Ford, mà Mỹ cử tới khu vực này kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ.

Ông Austin nhấn mạnh sự hiện diện của nhóm tàu sân bay USS Eisenhower ở phía đông Địa Trung Hải thể hiện “cam kết vững chắc của Washington đối với an ninh của Israel và quyết tâm của chúng tôi nhằm ngăn chặn bất kỳ chủ thể nhà nước hoặc phi nhà nước nào đang tìm cách leo thang cuộc chiến này".

Việc triển khai 2 nhóm tàu sân bay USS Eisenhower và USS Gerald R. Ford là “một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm ngăn chặn các hành động thù địch chống lại Israel hoặc bất kỳ nỗ lực nào nhằm mở rộng cuộc xung đột này", theo phía Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Saudi Arabia và Ai Cập

Ngày 15-10, Ngoại trưởng Mỹ Blinken thăm lần lượt Saudi Arabia và Ai Cập - hai địa điểm cuối cùng trong chuyến công du ngoại giao con thoi tới 7 nước Trung Đông nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho Israel, gây áp lực lên nhóm Hamas cũng như nỗ lực ngăn chặn xung đột leo thang trong khu vực, theo AFP.

Ngoại trưởng Mỹ.jpeg
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại thủ đô Cairo (Ai Cập) hôm 15-10. Ảnh: REUTERS

Tại Saudi Arabia, ông Blinken cho biết ông có cuộc gặp "rất hiệu quả” với Thái tử Saudi Arabia - ông Mohammed bin Salma.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng trong cuộc gặp trên ông Blinken “nhấn mạnh trọng tâm của Mỹ trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của nhóm Hamas, đảm bảo thả tất cả con tin và ngăn chặn xung đột lan rộng".

Trong khi đó, Thái tử Mohammed khẳng định cách tiếp cận của Saudi Arabia đối với xung đột Israel-Hamas là cố gắng “làm dịu tình hình", theo hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia SPA.

Ông Mohammed cũng nhắc lại lập trường của Riyadh về việc lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, đồng thời nhấn mạnh người Palestine cần phải "đạt được các quyền hợp pháp của mình và đạt được hòa bình công bằng và lâu dài".

Tại Ai Cập, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết ông có "cuộc trò chuyện rất tốt" với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blienken thảo luận với ông Sisi về các biện pháp để đảm bảo an toàn cho dân thường ở Dải Gaza và cách đưa công dân Mỹ bị mắc kẹt ở khu vực này ra ngoài.

Về phần mình, ông Sisi nhận định rằng “phản ứng của Israel vượt quá quyền tự vệ mà đã biến thành trừng phạt tập thể” trong bối cảnh Liên Hợp Quốc cảnh báo về tình trạng nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Dải Gaza.

Chính quyền của ông Sisi thường xuyên đóng vai trò làm trung gian cho các thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel.

Tổng thống Biden sắp thăm Israel?

Ngày 16-10, hãng tin AP dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ (giấu tên) nói rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc chuyến công du tới Israel trong những ngày tới nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

Trước đó, ngày 15-10, trang Axios dẫn lời ba quan chức Mỹ và Israel cho biết hai bên đang thảo luận về khả năng ông Biden thăm Israel.

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận nói với đài CNN rằng Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu đã mời ông Biden sớm đến thăm Israel và cả hai nước đang thảo luận về khả năng này.

Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ các cuộc thảo luận về chuyến thăm của ông Biden tiến triển như thế nào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm