Ông giải thích Iraq đã lập một danh mục các định hướng để yêu cầu liên minh quốc tế ủng hộ chỉ ba phương diện gồm không quân, huấn luyện và công tác tình báo.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari đã ủng hộ quan điểm của Tổng thống Obama. Trước đó, ngày 11-2 (giờ địa phương), Tổng thống Obama đã chuyển cho Quốc hội một văn bản yêu cầu làm cơ sở pháp lý cho cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo. Văn bản đề nghị:
- Cho phép tiến hành cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo và các lực lượng cũng như cá nhân hợp tác với Nhà nước Hồi giáo trong thời gian ba năm.
- Cuộc chiến không bị ràng buộc về địa lý vì Nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố sẽ xâm chiếm nhiều đất đai hơn Syria và Iraq.
- Cuộc chiến sẽ không sử dụng các chiến dịch lâu dài đối với lực lượng mặt đất tấn công. Tuy nhiên, lực lượng đặc nhiệm có thể được triển khai khi cần thiết.
AFP ghi nhận đây là cuộc phản công chính trị của ông Obama để thuyết phục các nghị sĩ hoài nghi chiến lược chống Nhà nước Hồi giáo của ông. Ông Obama khẳng định liên minh quốc tế đang ở thế tấn công, Nhà nước Hồi giáo đang rơi vào thế phòng thủ và sắp bại trận.
Trong khi đó, ngày 11-2, sau khi hội đàm với tổng tư lệnh quân đội Iraq tại thủ đô Baghdad, Bộ trưởng Quốc phòng Jordan Khaled al-Obaidi thông báo quốc vương Jordan đã yêu cầu sử dụng mọi phương tiện quân sự để giúp Iraq đánh Nhà nước Hồi giáo. Tuần trước, Jordan đã cam kết sẽ trả đũa sau khi Nhà nước Hồi giáo thiêu sống phi công người Jordan.
D.THẢO