IS định giá nô lệ phụ nữ như thế nào?

Theo đó, khung giá mà IS dưa ra dao động từ 40 USD cho một phụ nữ lớn tuổi và tăng dần đến 170 USD cho một bé gái. Cụ thể, IS ra giá 43 USD cho một phụ nữ Yazidi hoặc Công Giáo trong độ tuổi từ 40-50. 86 USD cho những phụ nữ từ 20-30 tuổi.

Bệnh hoạn hơn, những cô gái từ 10-20 tuổi sẽ bị bán với mức giá 129 USD và mức giá cao nhất 172 USD, tương đương 200.000 dinar Iraq dành cho những bé gái dưới 9 tuổi. Tổ chức khát máu này cho biết những ai cố gắng trốn chạy đều sẽ bị xử tử ngay lập tức, và điều này đã từng diễn ra.

  Nô lệ phụ nữ của phiến quân IS (Ảnh: Reuters)

Trang web IraqiNews.com cho haythị trường buôn bán nô lệ của IS gần đây gặp trục trặc. Doanh thu của các chiến binh thánh chiến từ việc buôn bán phụ nữ và chiến lợi phẩm từ chiến tranh đang giảm rõ rệt, đó là lý do bọn chúng phải hạ giá để thu hút thêm người mua.

Bên cạnh đó, các cá nhân mua nô lệ không được mua quá ba người và không có ngoại lệ ngay cả với khách hàng ngoại quốc đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và các nước vùng vịnh.

Một đoạn video gần đây cho thấy các cô gái nô lệ bị bắt phải sống chung với những chiến binh IS. Những người đàn ông tự nhận là chiến binh thánh chiến cười cợt bên những cô gái mà họ xem là chiến lợi phẩm.

IS tự hào rằng mình đang làm hồi sinh những tục lệ cổ xưa khi phụ nữ và trẻ em gái được xem là chiến lợi phẩm đáng giá từ những cuộc chiến tranh. Một chiến binh IS trong đoạn video nói “Bất cứ ai cũng muốn có một cô nô lệ như thế này, ai cũng muốn mua họ để làm quà tặng”

Trong một bài báo bằng tiếng Anh của tạp chí trực tuyến Dabiq, nhóm tác giả cho rằng những người phụ nữ bị bắt làm nô lệ thường được ngụy biện từ các lời “răn dạy” từ kinh Koran hay luật Shariah.

Sau khi bị bắt và cống nạp 1/5 số nô lệ cho đầu não chỉ huy như một hình thứcthuế, phụ nữ và trẻ em gái Yazidi được phân chia cho các chiến binh thánh chiến theo luật Hồi Giáo Shariah, những người đã“dũng cảm” chiến đấu vì Nhà Nước Hồi Giáo. Những con người này bị xem như đồ vật sở hữu cá nhân, không hơn không kém.

Trước đó, hơn 120 học giả Hồi Giáo nổi tiếng đã viết một bức thư ngỏ cho lãnh đạo Nhà nước Hồi giáo Al Baghdadi, tố cáo tội ác và cách diễn giải sai lệch của tổ chức này khiến kinh Koran và lut Shariah đã trở nên vô cùng tàn bạo.

(Theo RT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm