Israel có thể đã tấn công trả đũa Iraq, Yemen và Iran?

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Yoav Gallant nói nước này đang trong một cuộc chiến đa mặt trận và ám chỉ đã tấn công trả đũa Iraq, Yemen và Iran.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Yoav Gallant ám chỉ rằng nước này đã tấn công trả đũa Iraq, Yemen và Iran, theo hãng tin Reuters. Ông Gallant đưa ra phát ngôn này trong bối cảnh có nguy cơ cuộc xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) sẽ lan rộng ra khu vực.

bo-truong-quoc-phong-israel-3946.jpeg
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant (ảnh) trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin tại Tel Aviv (Israel) ngày 18-12. Ảnh: REUTERS

“Chúng ta đang trong một cuộc chiến đa mặt trận và chúng ta đang bị tấn công từ 7 khu vực: Gaza, Lebanon, Syria, Judea và Samaria (Bờ Tây), Iraq, Yemen và Iran. Chúng ta đã đáp trả và hành động nhằm vào 6 khu vực” - ông Gallant nói với các nhà lập pháp Israel.

Kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hamas bùng nổ, quân đội Israel tuyên bố trả đũa các cuộc tấn công từ Lebanon và Syria, và thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Bờ Tây.

Tuy nhiên Israel chưa công bố những hành động như vậy ở Yemen - nơi lực lượng Houthis liên kết với Iran đã thực hiện các vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tầm xa vào Israel cũng như tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Israel cũng chưa công bố hành động trả đũa nhằm vào Iraq - nơi lực lượng dân quân thân Iran tuần trước cho biết đã bắn một UAV vào thành phố cảng Eilat (phía nam Israel).

Israel cũng chưa công bố bất kỳ hoạt động nào nhằm vào Iran.

Hiện Iraq, Yemen và Iran chưa bình luận về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm