Ít phạt hàng rong vì hiếm người chấp hành

Ở quận 5, có 9/10 trường hợp bị xử phạt không thực hiện quyết định, người còn lại thì xin nộp phạt dần.

Trong bài “Mức phạt nặng nhưng khó thực hiện” (Pháp Luật TP.HCM ngày 27-12), một bạn đọc phản ánh có nhiều nghị định xử phạt vi phạm hành chính quy định mức phạt tiền rất cao nhưng các địa phương lại ít thực hiện. PV báo Pháp Luật TP.HCM đã chọn hành vi bán hàng rong trước cổng trường để làm rõ ý kiến này.

Hàng rong trước cổng trường là một trong những hành vi được chính quyền TP.HCM quyết liệt loại bỏ bởi vừa không văn minh, vừa không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Thế nhưng sau một năm triển khai, hành vi này không giảm mà có vẻ ngày càng phát triển.

Đường Nguyễn Văn Cừ (thuộc địa bàn phường 4, quận 5) có đến ba trường: ĐH Khoa học tự nhiên, THPT Lê Hồng Phong và ĐH Sư phạm TP.HCM. Mỗi khi tan học, lực lượng học sinh, sinh viên tủa ra đường rất đông và nơi đây trở thành địa điểm buôn bán rất đắt khách của người bán hàng rong từ nhiều năm nay.

Hằng ngày có hàng chục xe đẩy, gánh hàng rong tập trung chờ bán đủ loại thực phẩm. Gặp lúc lực lượng bảo vệ dân phố phối hợp cùng Thanh tra xây dựng phường 4 chốt chặn, họ không dám quây quanh trước cổng trường mà dạt qua phía bên kia đường Nguyễn Văn Cừ, ngồi đợi khi nào lực lượng rút đi thì quay lại bán tiếp. Tuy nhiên, có một số ít người bán bánh tráng trộn, nước ngọt vẫn tiếp tục tiến dần đến gần cổng của ba trường nói trên. Mắt họ lúc nào cũng nhìn trước, liếc sau để đề phòng khi lực lượng ập đến thì tháo chạy…

Ít phạt hàng rong vì hiếm người chấp hành ảnh 1

Nhiều xe bán hàng rong trước cổng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp). Ảnh: HIẾU NHÂN

Trước cổng trường ĐH Sài Gòn (nằm trên đường An Vương Vương gần đó) cũng có đến hàng chục xe đẩy bán các đồ ăn, thức uống nhẹ như bánh mì, xôi, cá viên chiên, trứng cút chiên, nước mía, sâm, nước ngọt… bao vây. Trên vỉa hè, họ xếp một dãy bàn ghế nhựa dọc sát theo hàng rào của trường. Sinh viên cứ vậy ngồi ăn uống và vứt rác lung tung, gây mất mỹ quan đô thị.

Ở cổng chính của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp) cũng có việc mua bán náo nhiệt chẳng khác nào một cái chợ. Ngoài những món ăn nhẹ thì họ còn bán cả phở, hủ tiếu, bánh canh, nui, cháo lòng…, thậm chí bán cả phụ kiện laptop, phone nghe nhạc, khẩu trang, bóp, dây nịt… Tuyến đường dài chỉ khoảng 200 m nhưng có gần trăm xe đẩy bán hàng rong tập trung dày đặc; có xe đậu trên vỉa hè, có chiếc dựng dưới lòng đường; bàn ghế thì đặt khắp nơi. Trong những giờ cao điểm, tình hình giao thông, an ninh trật tự nơi đây rất lộn xộn và nhiều lần đã xảy ra cảnh kẹt xe.

Ngoài ra, trước cổng các trường THPT Nguyễn Khuyến (đường Thành Thái), THCS Hoàng Văn Thụ (đường Nguyễn Tri Phương), CĐ Sư phạm mẫu giáo trung ương III (đường Nguyễn Chí Thanh)… cũng xảy ra tình trạng buôn bán hàng rong lấn chiếm lề, lòng đường.

Vượt thẩm quyền của phường

Đầu tiên, phường yêu cầu người bán hàng làm cam kết không vi phạm. Trường hợp họ vi phạm lần thứ ba thì phường mới tạm giữ tang vật.

Gần đây, phường ra quân ba đợt/ngày để giải quyết vấn đề giao thông, buôn bán hàng rong trên tuyến đường Nguyễn Văn Bảo: Sáng từ 6 giờ, trưa từ 11 giờ, chiều từ 16 giờ. Lực lượng sẽ liên tục tuần tra ở những tuyến đường chính như Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Văn Nghi…

Ông NGÔ VĂN MINH,
Phó Chủ tịch UBND phường 4, quận Gò Vấp

Muốn xử phạt thì phải lập biên bản nhưng khi phường mời thì đương sự lại không đến. Họ sẵn sàng bỏ phương tiện bị thu giữ để sắm phương tiện khác rồi quay trở lại buôn bán tiếp. Vậy nên phường chỉ lập biên bản tạm giữ tang vật và nếu quá hạn mà đương sự không tới thì lập hội đồng tiêu hủy.

Ông TRẦN MINH SANG, Chủ tịch UBND phường 4, quận 5

Quận có phạt nhưng không thu được tiền

Kể từ khi Nghị định 34 có hiệu lực cho đến nay, quận 5 đã phạt 10 trường hợp vi phạm với mức phạt cho mỗi trường hợp là 25 triệu đồng. Tuy nhiên, đã có chín trường hợp không chấp hành quyết định, một trường hợp thì xin nộp phạt dần.

Ông PHAN HỒNG ĐỨC, Chánh Thanh tra xây dựng quận 5

Rất khó xử phạt người bán hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường theo Nghị định 34 vì họ không có tài sản để cưỡng chế.

Trên thực tế, chúng tôi thường tăng cường lực lượng để chốt chặn, không để hàng rong lấn áp. Sắp tới, chúng tôi sẽ chấn chỉnh, mở rộng đường Nguyễn Văn Bảo trở thành tuyến đường mẫu của quận và không để tình trạng hàng rong tái lấn chiếm ở đây.

Ông TRƯƠNG ĐĂNG HÙNG, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp

T.HIẾU - T.NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm