'Kẻ ăn hồn' cán mốc 55 tỉ, sắp được công chiếu tại 13 quốc gia và vùng lãnh thổ

(PLO)- Sau 9 ngày ra rạp, phim Kẻ ăn hồn của đạo diễn Trần Hữu Tấn chính thức cán mốc doanh thu 55 tỉ đồng và sắp tới phim cũng sẽ được chiếu tại 13 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau 9 ngày chính thức ra rạp (tính đến ngày 24-12) và suất chiếu sớm lúc 18h ngày 14-12, nhà sản xuất (NSX) Kẻ ăn hồn cho biết phim đã cán mốc 55 tỉ đồng.

Trước đó, đạo diễn Trần Hữu Tấn cũng cho biết tính đến 23-12 phim cũng đã đạt cột mốc 700.000 lượt vé bán ra.

Kẻ ăn hồn
Kẻ ăn hồn chính thức cán mốc doanh thu 55 tỉ đồng sau 9 ngày ra rạp. Ảnh: ĐPCC

Lọt top 7 phim Việt vượt mốc doanh thu 50 tỉ

Trong năm 2023, chỉ có 6 phim Việt Nam vượt qua cột mốc doanh thu 50 tỉ đồng là Nhà bà Nữ, Chị chị em em 2, Lật Mặt 6, Siêu lừa siêu lầy, Đất rừng phương Nam và Người vợ cuối cùng.

Do đó, với con số 55 tỉ đồng, phim của đạo diễn Trần Hữu Tấn chính thức lọt top 7 phim Việt hiếm hoi vượt qua mốc doanh thu 50 tỉ đồng trong năm 2023.

Dù chỉnh sửa khá nhiều sau khi được kiểm duyệt, Kẻ ăn hồn vẫn là dự án phim kinh dị được đánh giá cao và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu khám phá trải nghiệm văn hoá qua dòng phim kinh dị dân gian.

Đến hiện tại, phim đã bước sang tuần chiếu thứ 2, dù phải “đối đầu” với một số bom tấn nước ngoài trong đó phải kể đến Aquaman 2 nhưng phim vẫn có số lượng vé bán ra khá tốt.

ke-an-hon2-5059.png
So với các dự án kinh dị trước đó của đạo diễn Trần Hữu Tấn, Kẻ ăn hồn là phim được đánh giá là sự lên tay của nam đạo diễn.

Nói về lý do phim được yêu thích, nhiều ý kiến cho rằng, phim không theo đuổi cách kể kinh dị với các màn hù doạ đẫm máu mà mở đầu với những sự sắp xếp ma mị, liêu trai từ tạo hình, trang phục, bối cảnh.

Phim kích thích người xem bằng các hiệu ứng thị giác mạnh như mồ hôi máu, hoá trang 5 cái chết.

Với mỗi cái chết, hung thủ ra tay đoạt mạng từng người sau mỗi đêm và để lại "chữ ký" độc đáo. Nửa sau, độ kịch tính câu chuyện tăng dần dẫn đến đoạn đối đầu cao trào và kết thúc xúc động vỡ oà.

Kẻ ăn hồn gần như là một màn kịch khổng lồ được bắt tay bởi 2 kẻ Kẻ ăn hồn và Kẻ luyện rượu.

ke-an-hon4-471-9813-9664.png
Hình ảnh gây rùng rợn trong phim

Màn kịch mời gọi người xem bằng những hình ảnh văn hoá có nghiên cứu và đầu tư câu chuyện, khiến những không gian quen thuộc với người Việt trở nên rùng rợn, bí hiểm nhưng cũng mang thông điệp nhân văn.

Phim sẽ chiếu trên 13 quốc gia và vùng lãnh thổ

Những ngày vừa qua, đạo diễn và ê-kíp Kẻ ăn hồn đã có những chuyến cinetour tại TP.HCM và Hà Nội.

Trong suốt chuyến đi, khán giả đã tương tác đặt câu hỏi cho đạo diễn và biên kịch về số phận các nhân vật trong Kẻ ăn hồn cũng như series Tết ở làng địa ngục được chiếu trên Neflix trước đó.

ke-an-hon-7566.png
Nhân vật Thập Nương (Mai Phương) đóng

Theo đó, khi khán giả đặt câu hỏi về nhân vật Tam Quỷ cũng như Thập nương ở cái kết Kẻ ăn hồn, đạo diễn Trần Hữu Tấn và biên kịch, nhà văn Thảo Trang cho biết chi tiết hé lộ Tết ở làng địa ngục 2 đã được cài cắm trong Kẻ ăn hồn và nhân vật Tam Quỷ cũng sẽ trở lại bằng một cách nào đó, trong vũ trụ làng Địa Ngục..

Kẻ ăn hồn là dự án điện ảnh nằm trong vũ trụ làng Địa ngục chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thảo Trang.

Phim được thực hiện bởi đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân. Đây cũng là cặp đôi tạo nên series Tết ở làng địa ngục liên tục dẫn đầu lượt xem trên Netflix thời gian qua.

Theo ê-kíp và NSX, ngoài Việt Nam, Kẻ ăn hồn sắp được công chiếu trên 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, Đài Loan và 11 quốc gia thuộc Đông Nam Á, thời gian sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm