Kẻ chỉ huy khủng bố Pháp bị bắn chết

Trưa 19-11, công tố viên nước cộng hòa tại Paris François Molins thông báo với báo chí: Tên khủng bố Abdelhamid Abaaoud, 28 tuổi, người Bỉ (chỉ đạo vụ tấn công khủng bố ở Paris tối 13-11) đã bị tiêu diệt trong chiến dịch tấn công chung cư ở Saint-Denis sáng hôm trước.

Đứa con ô nhục

Thông báo của công tố viên François Molins cho biết: “Sau kết quả so sánh dấu vân tay, Abdelhamid Abaaoud chính thức được nhận diện đã bị tiêu diệt trong vụ tấn công… Đây chính là tử thi có nhiều vết đạn được tìm thấy trong căn hộ”.

Gia đình Abdelhamid Abaaoud ở Morocco nhập cư vào Bỉ 40 năm nay. Hắn chào đời tại Molenbeek (ngoại ô thủ đô Brussels của Bỉ).

Theo báo De Morgen (Bỉ), hắn xuất thân từ gia đình trung lưu, có học hành đàng hoàng. Đột nhiên năm 2014 hắn sang Syria gia nhập Nhà nước Hồi giáo với bí danh Abou Omar Soussi hay Abou Omar al-Baljiki (Abou Omar “người Bỉ”).

Đầu năm ngoái hắn lên trang nhất các báo ở Bỉ sau khi hắn dẫn đứa em trai Younes mới 13 tuổi sang Syria gia nhập khủng bố.

Hắn đã từng xuất hiện trong băng video tuyên truyền của Nhà nước Hồi giáo bên tay lái xe ô tô lôi xác các thi thể bị cắt xẻo ra mồ chôn tập thể.

Ông Omar Abaaoud, cha hắn, tâm sự với báo chí bản thân ông cũng không biết vì sao con trai mình lại trở thành cực đoan như thế. Ông nói hắn đã gây ô nhục cho gia đình và hủy hoại cuộc sống của các đấng sinh thành ra hắn.


Abdelhamid Abaaoud (trái). Ảnh: NEW PICTURES/POLARIS

Chiến dịch tiêu diệt thế nào?

Tại cuộc họp báo tối 18-11, công tố viên François Molins đã công bố thông tin chính thức về chiến dịch tấn công ở Saint-Denis (ngoại ô Paris) sáng hôm đó. Nội dung tóm tắt như sau:

l Ba ngày sau vụ tấn công ở Paris, nhân chứng cho biết tên Abdelhamid Abaaoud đang có mặt ở Pháp. Lần theo thông tin điện thoại và tài khoản ngân hàng, cơ quan điều tra khoanh vùng căn hộ mục tiêu ở Saint-Denis và quyết định mở chiến dịch. Lực lượng đặc nhiệm “Truy tìm, hỗ trợ, can thiệp, trấn áp” (thuộc Tổng cục Cảnh sát quốc gia) phụ trách tấn công và đã bắn hơn 5.000 viên đạn.

Bọn khủng bố ẩn náu trong căn phòng có cửa bọc thép trong chung cư ở Saint-Denis. Căn cứ vào vũ khí, cấu trúc tổ chức và hành vi quyết liệt kháng cự, có thể nghĩ rằng bọn khủng bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho một vụ tấn công mới. Đây là nhóm thứ tư ngoài ba nhóm tấn công ở Paris tối 13-11.

Báo chí Pháp đưa tin nữ khủng bố nổ bom tự sát trong căn hộ ở Saint-Denis tên Hasna Ait Boulahcen 26 tuổi người Pháp. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa khẳng định thông tin này.

Khủng bố ở Bỉ không thành

Đài phát thanh RTL đưa tin cách đây sáu tháng, tình báo Mỹ đã cảnh báo sẽ xảy ra tấn công quy mô ở châu Âu.

Ngày 15-1, tức vài ngày sau vụ tấn công khủng bố tại tuần báo Charlie Hebdosiêu thị Do Thái ở Pháp, cảnh sát Bỉ đã mở chiến dịch truy quét và tiêu diệt hai tên thuộc nhóm khủng bố từ Syria về Bỉ định tổ chức khủng bố. Cảnh sát đã tìm thấy chất nổ, giấy tờ giả, vũ khí.

Đến tháng 5, Phòng Tình báo và phân tích thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ cùng hợp tác với FBI và Trung tâm quốc gia chống khủng bố đã lập một báo cáo tình báo.

Báo cáo nghiên cứu âm mưu khủng bố không thành ở Bỉ hồi tháng 1, từ đó cảnh báo Nhà nước Hồi giáo đã chuẩn bị kế hoạch chi tiết và bất ngờ tấn công khủng bố ở châu Âu cùng với vũ khí và chất nổ.

Báo cáo xác định tên chỉ huy tấn công ở Bỉ là Abdelhamid Abaaoud và hắn dùng điện thoại di động chỉ đạo từ Athens (Hy Lạp). Tên này đã gọi điện thoại bày cho gia đình báo tin giả hắn đã chết ở Syria để dễ bề đi đi về về.

Báo cáo lưu ý bọn trực tiếp thực hiện sẽ là các tay súng nước ngoài trở về từ vùng xung đột. Chúng có đủ phương tiện để điều động các phần tử cực đoan ở Bỉ và sẽ đi theo tuyến từ Syria sang Hy Lạp đến Bỉ.

- Ngày 19-11, Ngoại trưởng Ý Paolo Gentiloni phát biểu trên kênh truyền hình Rai 3 cho biết cơ quan an ninh đang truy tìm năm nghi can theo cảnh báo của FBI. Ông nhận định nguy cơ tấn công khủng bố có thể xảy ra tại Tòa thánh Vatican, Rome và Milan. Ý đã củng cố các biện pháp an ninh xung quanh Tòa thánh Vatican và các di tích lịch sử. Báo Corriere della Sera (Ý) đưa tin hôm 18-11, đội gỡ mìn đã được điều động đến Đại sứ quán Mỹ ở Rome sau khi người ta tìm thấy một túi khả nghi bên ngoài đại sứ quán.

- Cùng ngày, cảnh sát Bỉ đã tiến hành khám xét ở nhiều nơi tại Brussels. Hãng tin Belga đưa tin các mục tiêu bị khám xét có liên quan đến Bilal Hadfi, 20 tuổi, tên đánh bom tự sát cạnh Sân vận động Stade de France ở Paris tối 13-11. Tên này có quốc tịch Pháp nhưng cư trú ở Bỉ.

Ngày 19-11, phát biểu trước Hạ viện, Thủ tướng Bỉ Charles Michel thông báo chi thêm 400 triệu euro trong ngân sách 2016 để tăng cường an ninh. Ngoài ra Bỉ còn thực hiện các biện pháp như củng cố kiểm soát biên giới, triển khai thêm 520 binh sĩ, xem xét lại hiến pháp để tăng thời gian tạm giữ đối với nghi can khủng bố, khám xét bất kỳ giờ nào, bắt giam các phần tử cực đoan từ Syria về Bỉ.

- Tân Hoa xã đưa tin ngày 19-11, Chủ tịch Tập Cận Bình đã lên án Nhà nước Hồi giáo xử tử con tin người Trung Quốc Phan Tiến Huy. Thủ tướng Na Uy Erna Solberg cũng lên án Nhà nước Hồi giáo xử tử con tin Ole-Johan Grimsgaard-Ofstad, 48 tuổi. Ông cho biết con tin bị bắt cóc sau khi đến Syria vào cuối tháng 1-2015.

- Ngày 18-11, tạp chí tuyên truyền Dabiq bằng tiếng Anh của Nhà nước Hồi giáo đã công bố ảnh quả bom tự chế phát nổ làm rơi máy bay Nga trên bán đảo Sinai ngày 31-10. Bom tự chế là lon nước ngọt có gas với một ngòi nổ và công tắc điện. Tạp chí Dabiq cho biết ban đầu chúng định nổ bom trên máy bay của nước tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu nhưng sau đó đổi ý, quyết định đặt bom trên máy bay Nga vì Nga mở chiến dịch quân sự ở Syria. Chúng đã lợi dụng kẽ hở trong hàng rào an ninh tại sân bay Sharm el-Sheikh để đưa bom lên máy bay Nga.

___________________________________

Chúng tôi có thể đánh giá không quá đáng rằng nhiều vụ tấn công nữa chắc chắn sẽ xảy ra ở châu Âu.

Giám đốc Tổ chức Cảnh sát châu Âu ROB WAINWRIGHT

Abdelhamid Abaaoud đã giữ vai trò quyết định trong vụ tấn công ngày 13-11 vừa qua.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp BERNARD CAZENEUVE

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm