Kẻ đá trung tá công an tử vong lãnh 10 năm tù

Chiều 27-11, TAND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Liên Sơn (39 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Đồng thời, tòa buộc bị cáo chấp hành thêm chín tháng tù (giam) đối với bản án chín tháng tù treo trước đó về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tòa cũng công nhận thỏa thuận giữa bị cáo và gia đình bị hại tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Theo hồ sơ, tối 5-3, Sơn cùng Nguyễn Thị Thùy Linh và nhóm bạn đi hát karaoke ở quán O. (thuộc khu vực Thạnh Lợi, phường Phú Thứ, quận Cái Răng). Đến khoảng 20 giờ 30  cùng ngày, Linh ra ngoài phòng nghe điện thoại, sau đó trở lại phòng khóc và chỉ tay về phía trung tá BQK (Phó Trưởng Công an phường Ba Láng, quận Cái Răng) nói: “Chú kia nhậu xỉn mà kỳ quá, không có ý tứ gì hết”.

Bị cáo Hoàng Liên Sơn tại tòa.

Biết sự việc, Sơn đi qua phòng của anh K. hỏi chuyện và kéo anh K. đi xin lỗi Linh. Khi đi tới quầy tiếp tân ở hành lang tầng ba, Sơn bắt anh K. xin lỗi Linh nhưng anh K. không đồng ý.

Lúc này, Sơn dùng tay đánh hai cái vào mặt anh K. và được mọi người can ngăn. Sau đó, anh K. cúi xuống nhặt chiếc vòng đeo tay thì bị Sơn đá một cái vào đầu dẫn đến tử vong.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tòa nhận định chỉ vì nghe lời bạn, chưa xác minh hay trình báo cơ quan chức năng xem xét mà bị cáo đã dùng vũ lực đá khiến nạn nhân tử vong. Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng, gây ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương, cần có mức án thích đáng để phòng ngừa chung trong xã hội.
Vì lẽ trên, tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Liên Sơn mức án trên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm