Kẻ nhẫn tâm cưỡng hiếp bé gái 6 tháng tuổi

Vụ cưỡng hiếp man rợ xảy ra vào đêm 2-12 tại làng Gujarat thuộc huyện Patan, phía Tây Ấn Độ. Thanh tra cảnh sát Chaudhari cho biết, bị cáo tên Bhavanji Thakor, 32 tuổi, là người quen với gia đình nạn nhân.

Vụ việc xảy ra khi cha mẹ nạn nhân cùng với hai cô con gái đi dự lễ tôn giáo ở vùng ngoại ô. Trước khi đi, gia đình đã nhờ cậy bị cáo chăm sóc bé gái sáu tháng tuổi. 

 Trong lúc cả gia đình vắng nhà, người đàn ông 32 tuổi giở trò đồi bại với bé gái 6 tháng tuổi. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, lúc trở về, họ lại thấy bị cáo vội vàng rời khỏi nhà trong khi đứa trẻ gào khóc thảm thiết. Linh cảm mách bảo chuyện chẳng lành, người mẹ liền kiểm tra cô con gái bé bỏng và đau đớn khi thấy máu chảy từ vùng âm hộ của nạn nhân.

Nghi ngờ cô bé bị Thakor hãm hiếp, gia đình nạn nhân ngay lập tức tìm đến nơi ở của tên yêu râu xanh. Chẳng những không tỏ ra ăn năn, Thakor còn lớn tiếng đe dọa họ sẽ lãnh hậu quả thảm khốc nếu họ dám tiết lộ vụ hiếp dâm.
Không cam tâm, gia đình nạn nhân đã đi báo cảnh sát và đệ đơn khiếu nại lên tòa án. Hiện nay, tên yêu râu xanh đang trốn chạy và bị cảnh sát địa phương truy lùng ráo riết. Trong khi đó, nạn nhân sáu tháng tuổi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện dân sự Dharpur ở Chanasma. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm