Kế toán của công ty bán vé máy bay tham ô hơn 2 tỉ đồng

(PLO)-Kế toán của công ty bán vé máy bay đã không nhập đúng số tiền thu từ khách hàng nhằm chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử bị cáo Phạm Thị Loan (32 tuổi, quận Ngũ Hành Sơn) và Trần Thị Thanh Tâm (39 tuổi, quận Cẩm Lệ) về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Biển Trăng hoạt động bán vé máy bay nội địa và quốc tế thông qua các tài khoản liên kết với hãng bay, công ty cung cấp vé.

Bị cáo Loan với vị trí phụ trách kế toán kiêm thủ quỹ công ty có nhiệm vụ kiểm tra theo dõi, thu tiền nhập quỹ, hạch toán…báo cáo kết quả thu chi tồn quỹ cho giám đốc công ty và trực tiếp quản lý quỹ tiền mặt của công ty.

bán vé máy bay
Bị cáo Loan và Tâm khai nhận hành vi tại toà. Ảnh: MT.

Còn bị cáo Tâm được Công ty TNHH MTV Biển Trăng tuyển dụng vào vị trí là nhân viên kế toán với nhiệm vụ cuối tháng chốt công nợ và xuất hóa đơn khi có yêu cầu. Đồng thời, thu tiền khách hàng và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.

Trong thời gian từ ngày 1-1-2018 đến ngày 4-3-2021, bị cáo Loan và Tâm đã có hành vi thu tiền bán vé máy bay nhưng không nhập quỹ công ty hoặc nhập quỹ ít hơn số tiền thực tế.

Tổng số tiền bán vé máy bay mà bị cáo Loan đã thu là 8,5 tỉ đồng nhưng chỉ nhập quỹ báo cáo doanh thu cho công ty số tiền 6,4 tỉ đồng nhằm chiếm đoạt 2,1 tỉ đồng.

Trong đó, bị cáo Tâm biết và tham gia giúp sức cho Loan chiếm đoạt số tiền gần 7 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được bị cáo Loan và Tâm tiêu xài cá nhân hết.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Loan mức án 16 năm tù và Tâm 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm