Ken chân dự lễ hội đua thuyền ở Phong Nha-Kẻ Bàng

(PLO) - Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Bố Trạch năm nay thu hút hàng vạn người dân, du khách trong và ngoài nước tham gia, cổ vũ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-4, tại thị trấn Phong Nha, UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống lần thứ VI thu hút hàng vạn người dân, du khách.

Hàng nghìn người dân, du khách tham gia lễ hội. Ảnh: BẢO THIÊN

Hàng nghìn người dân, du khách tham gia lễ hội. Ảnh: BẢO THIÊN

Tham gia lễ hội năm nay có 10 đội thuyền đua nam, nữ ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bố Trạch. Trong đó, bảy thuyền đua nam đến từ các xã, thị trấn gồm: Thị trấn Phong Nha, Liên Trạch, Hưng Trạch, Thanh Trạch, Hải Phú, Đức Trạch, Nhân Trạch và ba thuyền đua nữ đến từ thị trấn Phong Nha, xã Liên Trạch và Hưng Trạch.

Các thuyền đua tham gia thi đấu với tổng đường đua dài 6 km (đối với thuyền nam) và 4 km đối với thuyền đua nữ. Các đội đua xuất phát từ bến thuyền trung tâm đến cầu Xuân Sơn qua ngã ba sông Chày rồi trở về.

Ngay từ sáng sớm, đông nghịt du khách và người dân đến xem hội đua thuyền.

Bảy thuyền đua nam tranh tài trên dòng sông Son. Ảnh: BẢO THIÊN

Bảy thuyền đua nam tranh tài trên dòng sông Son. Ảnh: BẢO THIÊN

Ba thuyền đua nữ tham gia lễ hội trước giờ xuất phát. Ảnh: BẢO THIÊN

Ba thuyền đua nữ tham gia lễ hội trước giờ xuất phát. Ảnh: BẢO THIÊN

Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch trao giải cho đại diện các thuyền đua. Ảnh: BẢO THIÊN

Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch trao giải cho đại diện các thuyền đua. Ảnh: BẢO THIÊN

Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Bố Trạch được tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống. Đây cũng là cơ hội để địa phương quảng bá, thu hút khách du lịch đến với quê hương di sản Phong Nha –Kẻ Bàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm