Kenya: Khu mua sắm bị tấn công, 59 người chết

Hãng tin AP đưa tin hầu hết nạn nhân thiệt mạng là người Kenya, còn lại là một số người nước ngoài gồm một người Hàn Quốc, hai người Ấn Độ, hai người Pháp, hai người Canada (trong đó có một nhân viên ngoại giao), ba người Anh và một người Trung Quốc.

Bộ trưởng Nội vụ Kenya Joseph Lenku cho biết có khoảng 10 đến 15 tay súng bất ngờ ập vào khu mua sắm xả súng và quăng lựu đạn. Ngay sau đó, lực lượng an ninh được huy động đến bao vây khu mua sắm. Đến trưa 22-9, các tay súng vẫn cố thủ và nhiều lần đấu súng với lực lượng an ninh.

Bộ trưởng Joseph Lenku thông báo có khoảng 1.000 người tại khu mua sắm đã được giải cứu. Ông nhấn mạnh ưu tiên lúc này là cứu sống càng nhiều người càng tốt. Cựu Thủ tướng Kenya Raila Odinga cho biết có rất nhiều người bị bắt làm con tin ở tầng ba và tầng hầm của khu mua sắm. Theo Văn phòng tổng thống Kenya, một kẻ tấn công bị bắt nhưng sau đó chết do các vết thương.

Kenya: Khu mua sắm bị tấn công, 59 người chết ảnh 1

Người mua sắm tháo chạy khỏi khu mua sắm Westgate ở thủ đô Nairobi (Kenya) chiều 21-9. Ảnh: AP

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta cam kết sẽ truy lùng và bắt giữ bọn tấn công để trừng phạt tội ác dã man của bọn chúng. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Canada Stephen Harper ra tuyên bố lên án mạnh mẽ. Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ nói Mỹ sẽ hỗ trợ Kenya đưa các thủ phạm ra trước công lý. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, có bốn công dân Mỹ bị thương trong vụ tấn công.

Ngày 22-9, nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabab (Somalia) có liên hệ với Al-Qaeda ra thông báo nhận trách nhiệm vụ tấn công. Thông báo nói vụ tấn công nhằm vào những người không phải đạo Hồi để đáp trả các chiến dịch quân sự của Kenya tại Somalia. Theo hãng tin BBC, có khoảng 4.000 binh sĩ Kenya đang tham gia các chiến dịch truy quét các phiến quân Hồi giáo ở miền Nam Somalia.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm