Kerr chấn thương phải ra sân nhằm cứu vãn tuyển nữ Úc

(PLO)- Siêu tiền đạo đang chấn thương Kerr phải cắn răng ra sân trận gặp Canada để cứu tuyển nữ Úc trước nguy cơ bị loại ngay sau vòng bảng World Cup 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến lược gia Tony Gustavson (người Thụy Điển) của Úc đang bị búa rìu dư luận Úc soi mói và ném đá.

Báo chí Úc “quay” hàng loạt câu hỏi khó trả lời như "Ông nhận xét đội Úc sau trận đấu thế nào. Bây giờ đối mặt với Canada phải làm sao để thắng?; Khi thua ông vẫn hài lòng, vậy khi nào ông mới không hài lòng cách chơi của đội? Cơ hội nhiều và thua cuộc, ông cũng hài lòng? Ông sẽ có động thái gì nếu trận cuối thua Canada?"...

Siêu tiền đạo Sam Kerr dù đang chấn thương nhưng phải cắn răng ra quân trận Úc-Canada để cứu vãn chủ nhà khỏi bị loại ngay sau vòng bảng. Ảnh: AFC

Siêu tiền đạo Sam Kerr dù đang chấn thương nhưng phải cắn răng ra quân trận Úc-Canada để cứu vãn chủ nhà khỏi bị loại ngay sau vòng bảng. Ảnh: AFC

Trong khi đó siêu tiền đạo Sam Kerr bị chấn thương trong buổi tập trước khi gặp Cộng hòa Ireland, chấn thương không hề nhẹ khiến tay săn bàn đang đầu quân cho Chelsea này nghỉ hai trận đầu của Úc rồi. Chấn thương chưa lành nhưng tiền đạo này sẽ phải cắn răng ra sân trong trận quyết định trước Canada nhằm tìm kiếm bàn thắng cho chủ nhà Úc.

Hai đồng chủ nhà World Cup 2023 đều có nguy cơ bị loại ngay sau vòng bảng. Tuy nhiên với New Zealand thì fan nước nhà không quá kỳ vọng vì đội tuyển New Zealand không mạnh, nhưng Úc lại là câu chuyện khác. Họ khát vọng hành trình đến trận cuối cùng của giải đấu nhưng qua hai trận vòng bảng, thắng khó Ireland rồi thua Nigeria 2-3 có nguy cơ bị loại.

Vì lượt cuối, nhà vô địch Olympic Tokyo Canada cũng phải chơi hết sức để có chiến thắng tranh suất vào vòng 16 đội. Tình hình của tuyển Úc đang rất căng, bầu không khí nội bộ cũng đang trong giai đoạn rất nhạy cảm.

Trong khi đó có một bộ phận không nhỏ fan Úc đã nhìn sang HLV Alen Stajcic của Philippines. Alen Stajcic đã được nghía và sẽ được tạo điều kiện trở về lại quê nhà Úc và trở lại tuyển Úc dẫn dắt thay Gustavson.

Dư luận Úc cho rằng Gustavson không hay, ông dẫn dắt tuyển Úc đá Olympic Tokyo không ấn tượng. Bây giờ, tuyển Úc cũng nhạt nhòa tại World Cup mà mỗi trận ra quân họ có hơn 80 ngàn fan nhà ủng hộ nhưng thi đấu vẫn rất rời rạc.

Kerr chấn thương phải ra sân nhằm cứu vãn tuyển nữ Úc ảnh 2

Sau hai lượt trận, chủ nhà Úc đang đứng thứ ba, lượt cuối lại gặp Canada rất cứng rắn.

Một đội tuyển nếu chỉ phụ thuộc vào mỗi tay săn bàn Sam Kerr thì đó không phải là cách xây dựng đội tuyển giỏi của một nhà cầm quân - tờ Sydney Herald Morning của Úc bình luận như thế.

Trong khi tờ Brisbane Times thì nhận xét: “Gần bốn năm làm đội tuyển Úc, Gustavson chưa đem lại nhân tố mới nào, lối chơi thì không có gì thay đổi cả”.

Trên lý thuyết Canada là đội mạnh nhất bảng B, Úc thắng khó Ireland, thua Nigeria vậy khả năng thắng Canada là có khả quan hay không?

Hãy chờ “học trò cưng” Sam Kerr ra sân để cứu tuyển Úc và cứu thanh danh ông thầy Thụy Điển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm