Khách đông, cửa hàng xăng dầu phải huy động cả nhân viên văn phòng ra bán

(PLO)- Từ sáng đến hơn 15 giờ ngày 10-10, nhiều cửa hàng vẫn còn trong tình trạng người dân phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ mới mua được xăng, dầu
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-10, theo ghi nhận của PLO tại quận Tân Bình, Tân Phú... từ sáng đến hơn 15 giờ nhiều cửa hàng vẫn còn trong tình trạng người dân phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ mới mua được xăng dầu.

Bà T, đại diện cửa hàng xăng dầu Dương Anh Thư cho biết, từ sáng đến giờ cửa hàng đã huy động cả khối văn phòng ra bán xăng vì lượng khách quá đông.

“Tất cả cửa hàng xung quanh ngừng bán, người dân dồn đến đây mua xăng dầu nên cửa hàng cũng rất áp lực. Nhờ từ cuối tuần trước chúng tôi mua được một xe bồn nên mới duy trì được đến hôm nay và năn nỉ lắm đầu mối mới bán. Chúng tôi không biết bán hết hôm nay có cầm cự được tới ngày mai hay không, cửa hàng đặt mua thì đầu mối cho biết là không có hàng ”-bà T nói.

Bình thường nhà cung cấp bán cho cửa hàng theo tiến độ, căn cứ vào sản lượng ba tháng gần nhất. Những ngày gần đây lượng khách đến cửa hàng đổ xăng tăng gấp 10 lần nhưng đầu mối vẫn căn cứ bán theo tiến độ nên DN không có hàng để bán.

Lượng khách tăng gấp 10 lần so với ngày thường nhưng đầu mối bán theo tiến độ

Lượng khách tăng gấp 10 lần so với ngày thường nhưng đầu mối bán theo tiến độ

Theo bà T, thực chất bây giờ cửa hàng xăng dầu mở bán là tiếp tục hy sinh vì người dân bởi hoa hồng nhận được cao nhất 200 đồng/lít xăng. Trong khi chi phí từ kho Nhà Bè về cửa hàng 200 đồng/lít, tiền thuê mặt bằng, thuế, điện nước…không đủ chi phí, lỗ nhiều quá nên cửa hàng đã cho nhân viên nghỉ bớt, hiện chỉ còn khoảng ba nhân viên bán hàng.

Bên cạnh đó, hiện nay cửa hàng muốn mua hàng từ đầu mối họ xuống kiểm tra bồn, bể và lập biên bản sau đó gửi ra ngoài Bộ Công thương để “xin hàng” chứ không phải mình muốn mua hàng là có.

“Do đó, mong người dân hiểu rằng bây giờ những cửa hàng nào đóng cửa là họ không mua được hàng từ đầu mối để bán chứ không phải găm hàng, chờ giá lên gì cả. Bây giờ không quan trọng giá xăng dầu lên giá hay xuống giá, quan trọng đầu mối phải cung cấp xăng dầu để cửa hàng bán cho người dân mới quan trọng” - bà T bày tỏ.

Tương tự, ông H, một thương nhân phân phối cho biết, đã sáu ngày nay không đặt hàng được từ doanh nghiệp đầu mối. Họ không cung cấp như bình thường.

“Ví dụ cửa hàng đặt 50-60 khối đầu mối chỉ duyệt cho thương nhân phân phối từ 2-6 khối mà thông thường xe tải trọng từ 16 khối trở lên như vậy làm sao có xe chạy thì chúng tôi không lấy hàng được. Bên cạnh lượng hàng bị cắt giảm nhiều cộng với hoa hồng rất thấp như hiện nay thì không ai nhập hàng về làm gì”-ông H nói.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, qua rà soát sơ bộ trên địa bàn TP.HCM, ghi nhận ngày 9-10 có 58 cửa hàng kinh doanh xăng dầu tạm hết mặt hàng xăng, vẫn mở cửa bán mặt hàng dầu bình thường.

Một số cửa hàng chỉ bán cho người dân với mức 30.000 - 50.000 đồng/xe máy hoặc duy trì một hai trạm bơm do không có hàng để bán.

Bên cạnh đó, ghi nhận tình trạng một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã tạm ngừng hoạt động hoặc kinh doanh gián đoạn do nguồn hàng cung ứng không đáp ứng kịp thời, đặc biệt là vào thời điểm giờ cao điểm do phương tiện vận chuyển xăng dầu không được lưu thông trong giờ cao điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm