Khai hội đền Huyền Trân "Ngưỡng vọng tiền nhân"

(PLO)- Lễ hội đền Huyền Trân nhằm tưởng nhớ công chúa Huyền Trân, người có công lao trong việc mở mang bờ cõi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-1, tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân (TP Huế), Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức khai mạc lễ hội đền Huyền Trân xuân Quý Mão năm 2023 với chủ đề "Ngưỡng vọng tiền nhân".

Các hoạt cảnh được dựng công phu.

Các hoạt cảnh được dựng công phu.

Lễ hội đền Huyền Trân là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc nhằm tưởng nhớ công chúa Huyền Trân, người có công lao trong việc mở mang bờ cõi.

Đây còn là dịp để người dân và du khách gần xa được chiêm ngưỡng những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất cố đô.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế dâng hương tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế dâng hương tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân.

Lễ hội với các nghi lễ truyền thống và chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện cuộc đời và công lao to lớn của công chúa Huyền Trân. Công chúa đã hi sinh tình riêng để nên duyên với vua Chế Mân nước Chiêm Thành.

Từ đây, lãnh thổ của Đại Việt được mở rộng về phía Nam thông qua việc vua Chế Mân tặng hai châu Ô, Lý (vùng đất từ bờ Nam sông Hiếu tỉnh Quảng Trị đến bờ Bắc sông Thu Bồn của Quảng Nam ngày nay) để làm quà sính lễ, lập nên vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên - Huế.

Nhiều người dân địa phương đến dâng hương tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân.

Nhiều người dân địa phương đến dâng hương tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân.

Đến với lễ hội, mọi người cùng thành kính thắp nén tâm hương, tri ân đến Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông - vị Hoàng đế trực tiếp lãnh đạo dân tộc 2 lần đánh bại đế quốc Nguyên Mông, làm nên đỉnh cao của nền văn minh Đại Việt. Đồng thời, là vị Hoàng đế đặt dấu ấn quan trọng trong công cuộc "Nam tiến", tạo tiền đề để các triều đại sau mở rộng cương vực đất nước đến Mũi Cà Mau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm