Khai mạc đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần IX

Khai mạc đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long lần IX

(PLO)-  Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX gồm 27 môn thi đấu ở 564 nội dung, thời gian thi đấu từ tháng 7-2023 đến tháng 10-2023, chia thành hai giai đoạn.

Tối 15-7, tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Lễ khai mạc đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần IX với chủ đề “Thể thao vươn tới tầm cao” và giải Marathon quốc tế Mekong Delta lần thứ IV năm 2023 với chủ đề “Ấn tượng Hậu Giang”.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu khai mạc đại hội Thể thao ĐBSCL lần IX và giải Marathon quốc tế Mekong Delta lần thứ IV. Ảnh: TRƯƠNG TIẾN

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu khai mạc đại hội Thể thao ĐBSCL lần IX và giải Marathon quốc tế Mekong Delta lần thứ IV. Ảnh: TRƯƠNG TIẾN

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thực hiện nghi thức thắp đuốc khai mạc đại hội Thể thao ĐBSCL lần IX và giải Marathon quốc tế Mekong Delta lần thứ IV. Ảnh: TRƯƠNG TIẾN

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thực hiện nghi thức thắp đuốc khai mạc đại hội Thể thao ĐBSCL lần IX và giải Marathon quốc tế Mekong Delta lần thứ IV. Ảnh: TRƯƠNG TIẾN

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX có hơn 2.200 vận động viên tham gia tranh tài với 27 bộ môn thi đấu.

Còn giải Marathon quốc tế Mekong Delta Hậu Giang lần thứ IV năm 2023 thu hút hơn 9.000 vận động viên tham gia chạy ở bốn cung đường chạy theo chuẩn quốc tế, gồm đường chạy 5km, 10km, 21km và 42km.

Ban Tổ chức Đại hội và Giải chạy đề nghị các thành viên Ban Tổ chức, các trọng tài làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, công tâm, khách quan để vinh danh những vận động viên xứng đáng nhất.

Các đoàn thể thao và vận động viên phải tuân thủ đúng nguyên tắc, điều lệ khi thi đấu, khiêm tốn, tôn trọng, học hỏi lẫn nhau để nâng cao bản lĩnh, tâm lý thi đấu, kỹ, chiến thuật và thành tích thi đấu” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị.

Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX gồm 27 môn thi đấu ở 564 nội dung thi đấu, thời gian thi đấu từ tháng 7-2023 đến tháng 10-2023, chia thành hai giai đoạn. Cụ thể:

Giai đoạn I (từ ngày 11-7 đến 31-8), thi đấu 14 môn, gồm: việt dã, võ cổ truyền, boxing, kickboxing, bắn cung, billiards, jujitsu, judo, bóng chuyền nam U22, cầu lông, cờ vua, quần vợt, kurash, bóng chuyền bãi biển nữ.

Giai đoạn II (từ ngày 5-9 đến 20-10), với 13 môn thi đấu, gồm: bóng bàn, bơi lội, điền kinh, cầu mây, bi sắt, canoeing, thể hình và fitness, cử tạ, bóng rổ U21, Taekwondo, Karate, Vovinam, bóng đá nam U20.

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc tối 15-7:

Tham dự Lễ khai mạc có đại diện Bộ VH-TT&DL cùng lãnh đạo nhiều địa phương ĐBSCL, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang về tham dự. Ảnh: TRƯƠNG TIẾN

Tham dự Lễ khai mạc có đại diện Bộ VH-TT&DL cùng lãnh đạo nhiều địa phương ĐBSCL, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang về tham dự. Ảnh: TRƯƠNG TIẾN

Các đoàn tham gia đại hội thể thao ĐBSCL diễu hành tại Lễ khai mạc. Ảnh: TRƯƠNG TIẾN

Các đoàn tham gia đại hội thể thao ĐBSCL diễu hành tại Lễ khai mạc. Ảnh: TRƯƠNG TIẾN

Đại diện vận động viên tuyên thệ tại Lễ khai mạc. Ảnh: TRƯƠNG TIẾN

Đại diện vận động viên tuyên thệ tại Lễ khai mạc. Ảnh: TRƯƠNG TIẾN

Ban Tổ chức tặng hoa và cờ cho các đoàn vận động viên tham gia đại hội thể thao ĐBSCL. Ảnh: TRƯƠNG TIẾN

Ban Tổ chức tặng hoa và cờ cho các đoàn vận động viên tham gia đại hội thể thao ĐBSCL. Ảnh: TRƯƠNG TIẾN

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng kỷ niệm chương cho 25 nhà tài trợ. Ảnh: TRƯƠNG TIẾN

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng kỷ niệm chương cho 25 nhà tài trợ. Ảnh: TRƯƠNG TIẾN

Đọc thêm