Hậu Giang có thêm 391 DN thành lập mới

(PLO)- Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra từ ngày 12-7 đến ngày 14-7, với năm phiên họp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 16 (kỳ họp giữa năm 2023).

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang cho biết đến nay tỉnh đã triển khai hiện thực hóa các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là kinh tế tăng trưởng cao, đánh dấu sự bứt phá nhất trong gần 20 năm thành lập tỉnh.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: BẢO BẢO

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: BẢO BẢO

6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh đạt 14,21%, đứng đầu cả nước. Toàn tỉnh có 391 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn khoảng 1.274 tỉ đồng.

Thu ngân sách nội địa vượt tiến độ Chính phủ giao, bằng 50,09% kế hoạch cả năm. Công tác thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng được chú trọng tập trung chỉ đạo; công tác chuyển đổi số, giải ngân vốn đầu tư công được triển khai thực hiện tích cực.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, ghi nhận nhiều đổi mới thực chất nhất là trong công tác cán bộ, công tác kiểm tra, công tác dân vận, đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện và nâng lên, hoạt động văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội được giữ ổn định.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhận xét những kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm là rất cơ bản; có ý nghĩa quan trọng, tạo niềm tin và là tiền đề quan trọng cho việc hoàn thành thắng lợi, toàn diện phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2023. Tuy nhiên, hiện Hậu Giang vẫn còn không ít khó khăn, thách thức.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, công tác giám sát có thời điểm, có việc chưa thực sự đi vào chiều sâu, việc giám sát tổ chức thực hiện các kiến nghị chưa triệt để. Cạnh đó, tiến độ và hiệu quả triển khai một số nghị quyết về phát triển kinh tế còn khiêm tốn.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhận xét những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất cơ bản; có ý nghĩa quan trọng. Ảnh BẢO BẢO

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhận xét những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất cơ bản; có ý nghĩa quan trọng. Ảnh BẢO BẢO

Ngoài ra, kinh tế của tỉnh dù tăng trưởng ấn tượng nhưng vẫn còn nhiều yếu tố chưa bền vững, các dự án mới triển khai chậm; tổng giá trị vốn đầu tư toàn xã hội vẫn thấp, chưa có tăng trưởng đột phá.

Mặt khác, năng lực, tinh thần trách nhiệm một bộ phận không nhỏ cán bộ chưa đạt yêu cầu. Công tác thẩm tra Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hằng năm của tỉnh và một số nghị quyết, dự án đầu tư chưa đi sâu, một số nội dung chưa làm rõ được tính cấp thiết và tối ưu hiệu quả kinh tế, xã hội.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Hậu Giang cũng khẳng định kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh có nhiều vấn đề quan trọng, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong sáu tháng cuối năm 2023.

Từ đó, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh cần thảo luận kỹ lưỡng, thấu đáo. Đồng thời, chất vấn và trả lời chất vấn thực chất, thiết thực, hiệu quả, với tinh thần trách nhiệm cao trước khi quyết nghị thông qua, bảo đảm nghị quyết sau khi ban hành có tính khả thi cao, đi vào thực tiễn đời sống.

Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra từ ngày 12-7 đến ngày 14-7, với năm phiên họp. Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ thông qua 21 báo cáo và 21 nghị quyết liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội, giáo dục - đào tạo, kinh tế, ngân sách, đầu tư phát triển...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm