Hậu Giang tôn vinh gương 133 điển hình tiên tiến

(PLO)- Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và ghi nhận những đóng góp quý báu của các tầng lớp nhân dân qua các phong trào thi đua yêu nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-6, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Dịp này, có 133 điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề, thành phần kinh tế, tầng lớp nhân dân... nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Có 133 điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề, thành phần kinh tế, tầng lớp nhân dân... nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Ảnh: GIA NGUYỄN

Có 133 điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề, thành phần kinh tế, tầng lớp nhân dân... nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Ảnh: GIA NGUYỄN

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Các phong trào thi đua là đòn bẩy, là động lực tinh thần to lớn cổ vũ động viên toàn thể nhân dân phát huy tích cực, chủ động sáng tạo. Cạnh đó, dám nghĩ, dám làm, khắc phục mọi khó khăn, thử thách góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, đưa tỉnh Hậu Giang ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

“Chúng ta thật sự xúc động và tự hào về những việc làm, những nghĩa cử cao đẹp của các điển hình tiên tiến được nêu qua báo cáo. Tôi tin chắc rằng đồng hành cùng với 133 điển hình tiên tiến được biểu dương hôm nay còn rất nhiều tấm gương thầm lặng khác đang cống hiến trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề cần được tiếp tục phát hiện, lan tỏa và nhân rộng” - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh.

Theo ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, vẫn còn nhiều tấm gương thầm lặng khác đang cống hiến cần được tiếp tục phát hiện, lan tỏa và nhân rộng. Ảnh: GIA NGUYỄN

Theo ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, vẫn còn nhiều tấm gương thầm lặng khác đang cống hiến cần được tiếp tục phát hiện, lan tỏa và nhân rộng. Ảnh: GIA NGUYỄN

Người đứng đầu UBND tỉnh Hậu Giang cũng cho rằng vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa chú trọng thường xuyên và sâu sát đến công tác thi đua khen thưởng.

Do đó, dù công tác thi đua khen thưởng của tỉnh đã tạo thành nhiều phong trào, nhiều tầng lớp tham gia. Thế nhưng, Hậu Giang vẫn còn thiếu những gương điển hình tiên tiến trở thành chiến sĩ thi đua toàn quốc, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, anh hùng lực lượng vũ trang... được tôn vinh khen thưởng cấp nhà nước.

Ngoài ra, các mô hình, cách làm hay trong phong trào thi đua mặc dù được tổ chức rộng khắp nhưng tỉnh vẫn còn thiếu những mô hình, cách làm hay có hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa rộng khắp phục vụ tích cực cho đời sống xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm