Chỉ số kinh tế tăng ấn tượng, Chủ tịch Hậu Giang lý giải nguyên nhân

(PLO)- Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang: "Quy mô nền kinh tế mà công nghiệp tăng cao sẽ kéo theo tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng rất nhanh".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-7, tại phiên bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm cũng như định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hậu Giang luôn đạt những con số ấn tượng. Cụ thể, năm 2021 đạt 3,08%, năm 2022 đạt 13,94% và sáu tháng đầu năm 2023 đạt 14,21% đứng đầu cả nước.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang: "Quy mô nền kinh tế mà công nghiệp tăng cao như thế sẽ kéo theo tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng rất nhanh". Ảnh: TT

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang: "Quy mô nền kinh tế mà công nghiệp tăng cao như thế sẽ kéo theo tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng rất nhanh". Ảnh: TT

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, kết quả trên là thành quả từ sự nỗ lực của bao thế hệ từ khi thành lập tỉnh đến nay. Theo đó, các nhiệm kỳ trước đã từng bước xây dựng nền tảng, tạo điều kiện và động lực để có kết quả ngày hôm nay.

Nói về tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng hai con số kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, người đứng đầu UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định, tỉnh luôn xác định nông nghiệp là bệ đỡ cho nền kinh tế. Thời gian qua, địa phương cũng đã có nhiều giải pháp để tái cơ cấu cho nông nghiệp và ba năm qua, lĩnh vực nông nghiệp đang phát triển rất tốt, tăng từ 3-4%.

“Tuy nhiên, lĩnh vực nông nghiệp tăng hơn 3%, hơn 4% thì quy mô nền kinh tế có tăng nhưng không nhiều. Riêng về lĩnh vực công nghiệp, thống kê trong năm 2022 và sáu tháng đầu năm 2023 tăng hơn 30%.

Quy mô nền kinh tế mà công nghiệp tăng cao như thế sẽ kéo theo tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng rất nhanh. Đây là lý do hai năm qua tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt ấn tượng như thế” - ông Đồng Văn Thanh lý giải.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng khẳng định thời gian tới, Hậu Giang sẽ tiếp tục quan tâm đến nông nghiệp, thương mại dịch vụ, nhưng trọng tâm vẫn là tập trung cho phát triển công nghiệp.

Hậu Giang sẽ tiếp tục quan tâm đến nông nghiệp, thương mại dịch vụ, nhưng trọng tâm vẫn là tập trung cho phát triển công nghiệp. Ảnh: CHÂU ANH

Hậu Giang sẽ tiếp tục quan tâm đến nông nghiệp, thương mại dịch vụ, nhưng trọng tâm vẫn là tập trung cho phát triển công nghiệp. Ảnh: CHÂU ANH

Để giữ vững kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, thời gian tới, Hậu Giang sẽ tập trung đẩy nhanh triển khai thực hiện các công trình trọng điểm của Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Cạnh đó, chỉ đạo các giải pháp để tăng tỉ lệ giải ngân, trong đó, chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, thu hồi các khoản nợ thuế để chống thất thu...

“Tăng cường gặp gỡ, đối thoại, từ đó đề ra các giải pháp tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp. Những việc nào thuộc thẩm quyền của cấp nào, ngành nào thì phải tích cực hỗ trợ cho doanh nghiệp, vấn đề nào vượt thẩm quyền thì kiến nghị UBND tỉnh giải quyết.

Vấn đề nào quá thẩm quyền, chúng tôi sẽ đề xuất với Tỉnh ủy, Chính phủ hoặc các Bộ ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp” - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho hay trong năm 2023, địa phương quyết tâm hoàn thành ba dự án lớn, đó là:

- Nhà máy tôm tẩm bột Minh Phú, tổng mức đầu tư 890 tỉ đồng.

- Dự án Dược Hậu Giang phần mở rộng, tổng mức đầu tư 627 tỉ đồng.

- Dự án nhà máy luyện thép Sunpro, tổng mức đầu tư 1.078 tỉ đồng.

Các dự án khi đưa vào hoạt động sẽ tạo ra giá trị về sản xuất công nghiệp, cạnh đó, nộp cho ngân sách nhiều khoản kinh phí và tạo thêm công ăn việc làm cho người dân trong tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm