Khai trừ ra khỏi Đảng Hiệu trưởng trường cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hùng Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-10, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hoá thông báo về kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa đã họp xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa.

Với vai trò là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, ông Hùng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo lập khống danh sách học sinh đã bỏ học, có quyết định xóa tên để đề nghị quyết toán tiền cấp bù, miễn giảm học phí, tiền chi theo định mức cho học sinh và đã được Sở Tài chính thẩm định, quyết toán gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 4,76 tỉ đồng.

Căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6-7-2022 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hùng.

Khai-trừ-Đảng-Hiệu Trưởng-Trường-cao đẳng-Công-Nghiệp-Thanh Hóa.jpg
Ông Nguyễn Văn Hùng Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ảnh: ĐT

Trước đó như PLO đưa tin, ngày 27-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 cán bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hoá để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đó là ông Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi), hiệu trưởng, Nguyễn Giang Quân (54 tuổi), kế toán trưởng và Lê Đình Đặng, (34 tuổi) kế toán.

Từ năm 2017 đến năm 2019, hiệu trưởng Nguyễn Văn Hùng đã chỉ đạo thuộc cấp là Nguyễn Giang Quân và Lê Đình Đặng lập khống danh sách học sinh đã bỏ học, sau đó ra quyết định xóa tên để đề nghị quyết toán tiền cấp bù, miễn giảm học phí, tiền chi theo định mức cho học sinh, qua đó gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,7 tỉ đồng.

Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá, số tiền nêu trên đã được các đối tượng sử dụng chi tiêu vào các hoạt động đào tạo thường xuyên của nhà trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm