Khai trương cảng trung chuyển container nước sâu đầu tiên của Việt Nam

Qua đó, giúp khách hàng gửi hàng trực tiếp đến Hoa Kỳ và châu Âu không phải qua nước thứ ba, rút ngắn thời gian 7-10 ngày. Đồng thời, việc liên doanh đầu tư giữa Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn với ba hãng tàu lớn trên thế giới là MOL (Nhật), Hanjin (Hàn Quốc) và Wanhai (Đài Loan) nhằm cung ứng dịch vụ trọn gói cho khách hàng. Đây là mô hình liên doanh mới giữa cảng và hãng tàu được Thủ tướng lần đầu tiên cho thí điểm ở Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương sự nỗ lực của cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trong việc xây dựng một cảng biển hiện đại. Tân Cảng Cái Mép với tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỉ đồng được khởi công từ đầu năm 2007. Toàn bộ các khâu từ thiết kế, thi công đến giám sát thi công, xây dựng cảng biển đều do các nhà thầu của Việt Nam thực hiện.

BC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm