Khai trương mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương

(PLO)- Việc mở cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương là cột mốc đánh dấu cho sự khởi đầu mới trong quan hệ hữu nghị - hợp tác cùng phát triển của Việt Nam - Campuchia nói chung và tỉnh An Giang - Kandal nói riêng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-2, UBND tỉnh An Giang phối hợp với tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia tổ chức lễ công bố khai trương mở mới cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và chính thức đưa vào sử dụng cặp cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương - Kaam Samnar cả đường bộ lẫn đường sông.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cột mốc đánh dấu cho sự khởi đầu mới trong quan hệ hữu nghị - hợp tác cùng phát triển của hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và của hai tỉnh An Giang - Kandal nói riêng.

Việc mở cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương - Kaam Samnar là tiền đề quan trọng để hai bên tiến hành quy hoạch, thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nghiên cứu các cơ chế chính sách phù hợp. Cửa khẩu quốc tế này còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu, thúc đẩy hợp tác, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đầu tư, kinh tế biên mậu, giao thông vận tải liên vận, du lịch,... đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại lễ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết cặp cửa khẩu quốc tế Sông Tiền - Kaorm Samnor được đánh giá là năng động và tăng trưởng cao nhất so với các cặp cửa khẩu khác thuộc tuyến biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.

cửa khẩu vĩnh xương

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ.

cửa khẩu vĩnh xương

Các đại biểu cắt băng khai trương mở mới cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương. Ảnh: HD

Đồng thời Chủ tịch tỉnh An Giang bày tỏ kỳ vọng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương sẽ là cửa ngõ giao thương, thu hút đầu tư, du lịch sôi động trong tương lai.

Theo UBND Thị xã Tân Châu, từ tháng 1-2022 đến 2-2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hình hàng hoá tại cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đạt hơn 774 triệu USD (tăng 11,31% so năm 2021). Tổng khối lượng hàng hoá xuất nhập khẩu trong năm đạt hơn 7 triệu tấn (tăng 110,78% so năm 2021).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm