Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học 2 ngày để tránh bão

Ngày 25-10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã có công văn gửi đến các địa phương trên trên bàn tỉnh về nội dung chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão.

Mô hình dự báo vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNDMS

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa 25-10 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40- 50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Trước diễn biến phức tạp của bão, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Khánh Hòa từ ngày 26-10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các phòng giáo dục đào tạo, các đơn vị trực thuộc chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học trực tiếp vào ngày 26, 27-10 (ngày dự kiến bão đổ bộ vào đất liền) và chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến.

Các đơn vị thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình bão, mưa lũ để chủ động điều chỉnh thời gian cho học sinh nghỉ học (tăng hoặc giảm ngày nghỉ); kịp thời phối hợp với các lực lượng cứu hộ tại địa phương trong công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại đơn vị.

Chủ động các biện pháp phòng tránh mưa ngập, lên phương án bảo đảm an toàn, giảm thiểu thiệt hại về cơ sở vật chất, công trình trường học, tài liệu, sách vở và dụng cụ học tập. Tổ chức trực 24/24 giờ tại đơn vị, trường học, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, bão, báo cáo thiệt hại và có phương án xử lý. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm