Khánh Hòa thông tin việc xịt sơn xanh lên cỏ sân vận động 19-8

(PLO)- Đại diện Sở Văn hóa- Thể thao Khánh Hòa cho rằng việc xịt sơn tạo màu xanh cỏ mặt sân vận động là do giám sát trận đấu gợi ý để lên hình cho đẹp!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-12, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao (VH-TT) tỉnh Khánh Hòa, xác nhận có việc nhân viên Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao dùng sơn xịt để tạo màu xanh cho mặt sân vận động 19-8 ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trước trận Khánh Hòa gặp Sông Lam Nghệ An chiều 26-12.

Hình ảnh này đã và đang chia sẻ nhiều trên mạng xã hội từ chiều 26-12. Nhiều tài khoản mạng xã hội, một số trang báo cho rằng cỏ trên mặt sân vận động 19-8 bị chết, có màu úa đỏ nên ban tổ chức phải xịt sơn để tạo màu xanh cỏ.

xit-son-san-van-dong-1291.jpg
Nhiều tài khoản Facebook chia sẻ hình ảnh xịt sơn mặt sân vận động ở Nha Trang.

Ông Thanh cho rằng không phải cỏ úa mà do mặt sân 19-8 không bằng phẳng, đơn vị quản lý sân phải đổ đất phù sa bổ sung nên có màu như vậy.

Ông Lê Hùng Tâm, Giám đốc Trung tâm dịch vụ thi đấu thể thao thuộc Sở VH-TT Khánh Hòa- đơn vị quản lý sân 19-8, cũng xác nhận với PLO đã cho nhân viên dùng sơn xịt cho xanh cỏ mặt sân 19 -8 trước trận đấu Khánh Hòa gặp Sông Lam Nghệ An.

Theo ông Tâm, trước khi trận đấu diễn ra, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) có đại diện giám sát trận đấu để kiểm tra tất cả các yếu tố, trong đó có việc mặt sân có đảm bảo cho trận đấu hay không.

“Mặt sân 19 -8 đủ tiêu chuẩn để trận đấu diễn ra. Tuy nhiên, trước khi trận đấu diễn ra, giám sát trận đấu có đề nghị Trung tâm dịch vụ thi đấu thể thao mua sơn xịt một vài chỗ cho có màu xanh để cho có hình ảnh đẹp khi truyền hình trực tiếp. Lúc đó, chúng tôi thấy đề xuất này có lý nên cho nhân viên thực hiện. Đây thực chất là yếu tố kỹ thuật nhỏ theo đề nghị của giám sát trận đấu chứ không phải chúng tôi làm để đối phó”- ông Tâm giải thích.

xit-son-san-van-dong-2-9432.jpg
Sân vận động 19-8. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cũng theo ông Tâm, trước trận đấu với Sông Lam Nghệ An bốn ngày, trên sân 19-8 diễn ra trận đấu giữa Khánh Hòa và Công an Hà Nội.

“Hôm đó có mưa to nên sau trận đấu mặt sân bị lồi lõm. Trung tâm đã bù cát phù sa ở những vị trí bị hư hỏng, đặc biệt là khu vực vòng tròn giữa sân. Sau đó cho máy lu lại mặt sân cho bằng phẳng. Những vị trí nhìn như cỏ úa là chỗ được bù cát trước đó”-ông Tâm tiếp tục giải thích.

Giám đốc Trung tâm dịch vụ thi đấu thể thao nói thêm rằng việc chăm sóc mặt sân 19-8 luôn được đơn vị quan tâm. “Chúng tôi đảm bảo luôn chăm sóc mặt sân 19-8 tốt nhất để không ảnh hưởng đến các trận đấu”- ông Tâm nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm