CLB Khánh Hòa làm lễ xuất quân, kêu gọi tài trợ cho mùa giải mới

(PLO)- Tỉnh Khánh Hòa kêu gọi đóng góp ủng hộ cho đội bóng đá Khánh Hòa để chuẩn bị cho mùa giải mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm lễ xuất quân đội bóng đá CLB Khánh Hòa tham dự giải bóng đá vô địch quốc gia mùa giải 2023 - 2024.

Với việc chỉ trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng của giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2023, CLB Khánh Hòa đang gấp rút chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, đội bóng đang gặp khó khăn về tài chính nên UBND tỉnh Khánh Hòa đứng ra kêu gọi các nhà tài trợ.

A1.jpg
Khánh Hòa lập Hội Người hâm mộ bóng đá Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, mùa giải 2023-2024, Công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa đã tiếp nhận và cam kết tài trợ 35 tỉ đồng cho các hoạt động chính của đội bóng đá Khánh Hòa. Tuy nhiên, dự kiến kinh phí hoạt động của đội bóng đá Khánh Hòa mùa giải 2023-2024 khoảng 60 tỉ đồng.

Trong buổi lễ xuất quân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tập thể ban huấn luyện và các vận động viên đội bóng đá Khánh Hòa luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, quyết tâm cao trong thi đấu; chấp hành nghiêm các quy định của luật, điều lệ giải; tuyệt đối không cấu kết và liên quan đến các hành vi tiêu cực; luôn tôn trọng đội bạn, thi đấu trên tinh thần cao thượng “thắng không kiêu, bại không nản” và thi đấu luôn tôn trọng khán giả với tinh thần “hay về chuyên môn, đẹp về phong cách”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

A2.jpg
Cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp ủng hộ Quỹ phát triển bóng đá Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT.

Tại buổi lễ xuất quân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ số tiền hơn 8 tỉ đồng cho đội bóng đá Khánh Hòa.

Dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng công bố quỹ phát triển bóng đá tỉnh Khánh Hòa và ra mắt ban vận động Hội những người hâm mộ Bóng đá Khánh Hòa.

“Tôi kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người hâm mộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa ủng hộ quỹ phát triển bóng đá Khánh Hòa theo khả năng của mình; cùng đồng hành, chia sẻ, góp sức với lãnh đạo tỉnh trong sự nghiệp phát triển bóng đá tỉnh nhà”- ông Nguyễn Tấn Tuân kêu gọi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm