Khánh Hòa thu hút hơn 2,6 tỉ USD vốn đầu tư từ Nhật Bản

(PLO)- Khánh Hòa có 6 dự án FDI Nhật Bản với tổng vốn hơn 2,6 tỉ đồng, đây là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư Khánh Hòa – Nhật Bản năm 2023 nhân dịp hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản.

Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa

Hội nghị ngoài việc thúc đẩy mối quan hệ thắm tình hữu nghị giữa Khánh Hòa và Nhật Bản còn nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến, hợp tác đầu tư kinh doanh, mở rộng thị trường khách du lịch, thúc đẩy giao thương, xuất khẩu hàng nội địa…

khanh-hoa-4.jpg
Hơn 300 đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: H.H

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, khẳng định Nhật Bản là nhà đầu tư, đối tác quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa.

Theo ông Tuân, kết quả lũy kế đến năm 2022, có 6 dự án FDI Nhật Bản với tổng vốn đăng ký hơn 2,65 tỉ USD, chiếm 69% tổng vốn FDI của tỉnh Khánh Hòa.

Điều này cho thấy các doanh nghiệp Nhật Bản đã đặt niềm tin vào môi trường đầu tư của Khánh Hoà.

Ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cho biết hợp tác Việt Nam – Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất lịch sử quan hệ giữa hai nước.

khanh-hoa-3.jpg
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.H

Trong hợp tác kinh tế, Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Cụ thể, Nhật Bản là đối tác số một về ODA với con số lên đến 30 tỉ USD, chiếm 1/3 tổng số vốn vay ODA của Việt Nam. Kế đến là về lao động, đầu tư, du lịch và thương mại.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư trực tiếp lũy kế của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 69,9 tỉ USD với 5.116 dự án. 64% doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam có ý định tiếp tục và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho hay nhiều công ty, tập đoàn xuyên quốc gia của Nhật Bản đang đầu tư tại Khánh Hòa như Tập đoàn Sumitomo, Taisho, Nanotek International… với những dự án quy mô lớn bao gồm Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1, Nhà máy sản xuất thiết bị xe điện, dự án hạ tầng Khu Công nghiệp Ninh Thọ.

Ông nhận xét dư địa hợp tác giữa Khánh Hòa và Nhật Bản trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ còn rất lớn do lợi thế của Khánh Hòa sở hữu nhiều bãi biển nổi tiếng và sân bay quốc tế.

Nhà đầu tư Nhật Bản sẽ mở rộng đầu tư

Ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhận xét hiện nay Khánh Hòa đang triển khai trang bị hạ tầng cho Khu kinh tế Vân Phong và các dự án cao tốc. Khánh Hòa cũng là địa phương có giao thông thuận lợi, cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh và các cảng nước sâu.

khanh-hoa-2.jpg
Ông Ono Masuo nhận xét Khánh Hòa có sức hút mạnh mẽ về đầu tư. Ảnh: H.H

Ông Ono Masuo nhận định đây là những điều kiện để Khánh Hòa có sức hút mạnh mẽ trên cả vị thế về trung tâm du lịch, lưu thông hàng hóa, dịch vụ lẫn điểm đến đầu tư.

Ông Takeo Nakajima, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Việt Nam, cho biết thời gian tới các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ mở rộng đầu tư ở Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, qua khảo sát, nhiều doanh nghiệp khác cũng đang quan tâm môi trường đầu tư tại Việt Nam. “Việt Nam đã 6 năm giữ vị trí số 2 về quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản. Rõ ràng, các doanh nghiệp đang kỳ vọng rất nhiều khi đầu tư vào Việt Nam”- ông Takeo Nakajima nói.

Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Việt Nam cũng cho biết các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đặt ra nhiều vấn đề băn khoăn và cần được sự hỗ trợ khi đầu tư vào Việt Nam như nguồn nhân lực, ưu đãi đầu tư…

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng thông tin các định hướng phát triển, quy hoạch của tỉnh thời gian tới và những tiềm năng, lợi thế thu hút các nhà đầu tư của tỉnh Khánh Hòa.

khanh-hoa-1.jpg
Ông Nguyễn Tấn Tuân giới thiệu các tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư của tỉnh. Ảnh: H.H

Trong đó, nhấn mạnh ba trụ cột chính sẽ tập trung thu hút các nguồn lực kinh tế, thu hút đầu tư gồm phát triển dịch vụ chất lượng cao; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, công nghệ thông tin, viễn thông và phát triển nông nghiệp quy mô lớn, tăng cường ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số.

Ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết tỉnh Khánh Hòa luôn đánh giá cao tiềm năng của các nhà đầu tư và mong muốn các tập đoàn lớn cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản đầu tư nhiều hơn nữa vào tỉnh Khánh Hoà.

Tỉnh Khánh Hoà cam kết và mở rộng cửa chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản, thực hiện nhất quán quan điểm “Chính quyền địa phương luôn đồng hành cùng sự phát triển của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản”.

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện thành công dự án và đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai.

Hội nghị cũng diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đồng hành hỗ trợ cho hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Khánh Hoà với các doanh nghiệp của Nhật Bản tới tỉnh Khánh Hoà giữa Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hoà, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP. HCM (JCCH).

khanh- hoa.jpg
Hai bên trao ghi nhớ hợp tác. Ảnh: H.H

Đây được xem là tiền đề quan trọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác, thúc đẩy phát triển các hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa Khánh Hoà và Nhật Bản dựa trên tiềm năng, lợi thế của mỗi bên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm