Khâu 19 mũi trước khi lên tuyển Thái Lan đá Asian Cup 2023

(PLO)-Trước khi lên tuyển Thái Lan đá Asian Cup một ngày thì trung phong Supachai bị khâu 19 mũi trên trán...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là trường hợp của trung phong Supachai, tay săn bàn của Buriram Utd.

Supachai được HLV Masatada Ishii gọi bổ sung vào đội tuyển Thái Lan để chuẩn bị đá Asian Cup 2023.

Trong trận giao hữu với tuyển Nhật Bản ngày 1-1-2024 tại Tokyo, tuyển Thái Lan đã không có một chân sút nào cả, khiến vài cơ hội trôi qua...Thế là sau trận, chiến lược gia Nhật của Thái Lan quyết định gọi lại tiền đạo Supachai đang khoác áo Buriram, Supachai cũng đã nhiều lần lên tuyển trước đó anh cũng nhiều lần khoác áo đội U-23 Thái Lan.

nhat-ban-thailand-3-3648-7247-1156-7753.jpg
Tuyển Thái Lan trong trận thua Nhật Bản 0-5 ngày 1-1-2024 tại Tokyo. Ảnh: Getty

Ở trận đấu chiều thứ bảy trong khuôn khổ Thai- League vòng đấu thứ 15, cuộc chạm trán của hai thế lực ứng viên vô địch là Bangkok Utd và Buriram Utd, đội của Supachai đánh bại đội bóng ở thủ đô Thái Lan 1-0, trong một trận đấu cực căng và nát vụn vì nhiều trường hợp va chạm nóng xảy ra.

Trong đó Supachai bị một va chạm vào vùng trán, máu chảy đầm đìa...và phải khâu 19 mũi.

Tuy nhiên khi sự cố xảy ra, Supachai được băng bó tạm thời, anh xung phong không ra nghỉ và tiếp tục... chơi đến cùng. Hết trận, Buriram đánh bại đại kỳ phùng Bangkok Utd 1-0 còn Supachai được đưa đến bệnh viện khâu 19 mũi.

Tuyển Thái Lan cụ thể là HLV Ishii đang rất lo lắng ở “hỏa lực” của mình khi Dangda và Chanathip vắng bóng vì chấn thương, các tiền đạo khác không có chỉ số tin tưởng cao, HLV Ishii đành gọi vớt Supachai để đá Asian Cup 2023. Thời gian qua Supachai cũng rớt phong độ khiến anh không được HLV người Nhật gọi đợt đầu, nhưng nay hỏa lực của tuyển Thái Lan yếu quá đành gọi lại Supachai.

Tuyển Thái Lan ở bảng F cùng Saudi Arabia, Oman và Kyrgyzstan. Theo như các nhà chuyên môn của Thái Lan thì bảng F này ngoài một Saudi Arabia rất mạnh, ba đội còn lại đều có cơ hội ngang nhau tranh vé nhì bảng F.

Kyrgyzstan chính là đối thủ “quân xanh” của tuyển Việt Nam sẽ gặp trong trận giao hữu đá kín cổng chiều 9-1 trên đất Qatar.

Tuyển Thái Lan có cơ hội đi tiếp vào vòng 16 đội là không nhỏ khi ngoài mỗi bảng có hai tấm vé chính thức thì còn có bốn tấm vé vớt khi xét sáu đội xếp thứ ba của sáu bảng.

Theo như tổ chức máy tính của Thái Lan có tên Alkass Sports Channel thì tuyển Thái Lan là đội duy nhất trong bốn đội Đông Nam Á góp mặt ở vòng 16 đội. Còn Việt Nam, Malaysia và Indonesia... sẽ rụng ngay sau vòng bảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm