Khi nào Nam bộ giảm mưa?

(PLO)-  Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo xu hướng mưa sẽ giảm, nhiệt độ tăng trở lại từ 1-2 độ C vào ngày 4-10.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo trong hai đến ba ngày tới, thời tiết ở Nam bộ có mưa rào nhiều nơi, nhiều nơi có mưa vừa và dông, có nơi mưa to, trong ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn.

Sang ngày 4-10, xu hướng mưa sẽ giảm, nhiệt độ tăng trở lại từ 1-2 độ C, trong ngày có nắng nhiều hơn.

trieu cuog.jpg
Mưa kết hợp triều cường gây ngập ở TP.HCM. Ảnh: ĐÀO TRANG

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa những ngày qua là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng nhiễu động trên vùng biển phía Đông của Nam Trung Bộ và Nam Bộ đang có xu hướng di chuyển vào đất liền.

Vì vậy, trong ngày 2-10 thời tiết ở các tỉnh thành Nam Bộ sẽ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Mưa có thể xuất hiện vào bất cứ thời điểm nào trong ngày và nắng chỉ xuất hiện yếu và gián đoạn.

"Mưa dông kèm theo nguy cơ cao xảy ra gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá, cây cối gãy đổ gây nguy hiểm cho người dân. Đồng thời, mưa lớn có khả năng gây ngập úng vùng trũng, thấp, đô thị gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và giao thông. Đặc biệt là mưa vào buổi chiều tối kết hợp với triều cường lên cao sẽ gia tăng nguy cơ gây ngập ở các vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước"- ông Quyết đánh giá.

Riêng về tình hình triều cường vùng hạ lưu các sông miền Tây Nam bộ, dự báo trong năm ngày tới, mực nước cao nhất trong ngày tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh, rạch miền Tây Nam Bộ có khả năng xuống nhanh. Mực nước cao xấp xỉ hoặc trên báo động I sẽ duy trì đến hết ngày 5-10.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo, đây là đợt kỳ triều cường cao kết hợp với mưa lớn nên cần đề phòng ngập úng những vùng trũng thấp, ven sông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm