Khởi tố 10 bị can vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm

Theo đó, ông Lê Trí Liêm, Giám đốc BV Hoài Đức và bà Nguyễn Thị Nhiên, Phó Giám đốc bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bà Vương Kim Thành, Trưởng khoa Xét nghiệm, Phan Thị Oanh, kỹ thuật viên trưởng và sáu nhân viên kỹ thuật khác bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

“Các bị can đều được tại ngoại vì là cán bộ, công chức, có nơi ở rõ ràng và họ hợp tác, chấp hành nghiêm các yêu cầu của cơ quan điều tra” - Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc CA TP Hà Nội, nói.

Theo Thiếu tướng Trần Thùy, kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 8-2012 đến tháng 5-2013, tám cán bộ, nhân viên của bệnh viện đã thực hiện gần 25.000 xét nghiệm huyết học, trong đó có 1.495 kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân nội trú và ngoại trú trùng nhau và 764 kết quả xét nghiệm khống. Theo các bị can, động cơ, mục đích của việc lập khống các kết quả xét nghiệm là để đưa vào hồ sơ thanh toán tiền bảo hiểm y tế cho bệnh viện và vì nể nang nhân viên bệnh viện khi họ đến xin.

Riêng giám đốc bệnh viện Lê Trí Liêm không thực hiện hết chức năng nhiệm vụ, buông lỏng quản lý để xảy ra sai phạm kéo dài tại khoa Xét nghiệm. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Nhiên được phân công phụ trách khoa Xét nghiệm không thực hiện hết nhiệm vụ được giao, không phát hiện những sai phạm có hệ thống trong thời gian dài tại khoa Xét nghiệm.

“Hậu quả vật chất do các cá nhân trên gây ra là hơn 16 triệu đồng nhưng hậu quả phi vật chất là rất lớn. Đây là việc làm vi phạm y đức, trái đạo đức và quy định của nghề nghiệp, gây bức xúc dư luận và làm xói mòn lòng tin của người dân vào ngành y” - ông Thùy nhấn mạnh.

Ông Thùy cũng cho biết Công an TP Hà Nội đã giao cho công an huyện và các đơn vị chức năng lên phương án bảo vệ những người tố cáo vụ việc và sẽ làm rõ lá đơn “tố cáo ngược” đối với chị Nguyệt...

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm