Khởi tố vụ vào trường 'nẹt pô' đánh thầy và trò

Ngày 17-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ xảy ra tại Trường THPT Lê Lợi (xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ).

Công an huyện Tân Kỳ đồng thời bắt giữ ba đối tượng Thanh, Quân và Trường (cùng trú xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Sau khi được cấp cứu, cứu chữa, em Tài đang bình phục sức khỏe.

Như đã đưa tin, chiều 13-11, Thanh và Quân chạy xe máy vào sân Trường THPT Lê Lợi. Hai thanh niên này vừa gây ồn ào vừa chạy xe máy rú ga, nẹt pô chạy xung quanh sân trường nghi tìm một số học sinh để đánh dằn mặt. Nhà trường buộc phải đóng cổng lại để làm rõ sự việc.

Lúc này, có thêm một người tên Trường trèo qua cổng vào trường đánh thầy Nguyễn Văn Giáp - Bí thư Đoàn trường để yêu cầu mở cổng “giải cứu” Thanh, Quân. Một thầy giáo khác thấy vậy liền hô hoán để các thầy cô giáo và học sinh ra can ngăn việc đánh thầy Giáp. Tuy nhiên, em Tài (học lớp 12A8) trong lúc ra can ngăn thì bị nhóm trên dùng viên gạch đánh vào đầu.

Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn - nơi cũng xảy ra vụ án gây rối trật tự công cộng.

Chưa dừng lại ở đó, thầy Giáp cũng bị nhóm người trên dùng gạch đánh trọng thương. Em Tài và thầy Giáp được đưa đi bệnh viện cấp cứu, khâu vết thương. Giáo viên trong trường khống chế, bắt giữ được Trường đưa đến bàn giao Công an xã Tân Phú. Sau đó, hai thanh niên tên Thanh và Quân bỏ trốn.

Ngày 10-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn). Nghi can Nguyễn Hữu Hiền (trú xã Đỉnh Sơn) - là phụ huynh học sinh lớp 4, đang bị điều tra về hành vi vào Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn gây rối, đánh một học sinh và thầy hiệu trưởng chảy máu miệng phải khâu nhiều mũi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm