Không cho thủy thủ đoàn 23 người tàu MV Rinia lên bờ

Ngày 28-8, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận đã ký báo cáo nhanh tình hình, diễn biến phòng chống dịch COVID-19 trong ngày trên địa bàn tỉnh.

Tàu MV Rinia

Theo báo cáo, lúc 14 giờ ngày 27-8, tàu MV RINIA (quốc tịch Cộng hòa Malta) cập cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (huyện Tuy Phong). Thủy thủy đoàn 23 người gồm 3 người  Ukrainian, 6 người Ấn Độ  và 14 người 14 người Phillipines.

Bộ đội Biên phòng địa phương đã phối hợp giám sát, không cho số người nước ngoài lên bờ để phòng ngừa COVID-19 theo qui định.

Tính đến chiều 28-8, có 5 mẫu thực hiện xét nghiệm trong ngày đều âm tính với COVID-19. Tổng cộng đến nay Bình Thuận đã có 1.089 người thực hiện xét nghiệm và đều âm tính với SARS-CoV-2. Chỉ còn duy nhất 1 trường hợp cách ly tại cơ sở điều trị và 6 trường hợp khác cách ly tại cơ sở cách ly tập trung. 423 trường hợp cách ly tại nhà và đã có 3.117 trường hợp đã đủ thời gian cách ly

Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh, đến thời điểm này Bình Thuận đã qua 168 ngày không có ca mắc mới (từ 12-3 đến nay).

Tuy nhiên, diễn biến dịch nói chung vẫn rất phức tạp, hiện Việt Nam có tất cả 1.036 ca nhiễm COVID-19, nhiều trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, đã có 30 ca tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm