Không giảm án cho thanh niên siết cổ tài xế taxi

Ngày 23-2, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị cáo Hoàng Chí Thức (SN 1995, quê Kon Tum, tạm trú quận 9, TP.HCM) y án bảy năm sáu tháng tù về tội cướp tài sản. 

HĐXX nhận định hành vi siết cổ nạn nhân đánh cướp của bị cáo là cực kỳ nguy hiểm nên không thể giảm án.

Trước đó, tòa sơ thẩm đã xử phạt Trần Văn Thiện (SN 2000) và Phan Văn Linh (SN 1999, cùng quê Kon Tum, cùng trú quận 2) bốn năm sáu tháng tù vì cả hai chưa thành niên; bị cáo Thức bị bảy năm sáu tháng tù. 

Sau đó, bị cáo Thức kháng cáo cho rằng "bị xử án quá nặng trong khi mình bị rủ đi cướp chứ không chủ mưu...".

Bị cáo Thức được dẫn giải về trại sau phiên xử

Bị cáo Thức được dẫn giải về trại sau phiên xử.

Theo hồ sơ, ngày 25-1-2016 Linh, Thiện và Thức gặp nhau tại tiệm Internet trên đường Tây Hòa, phường Phước Long A, quận 9. Tại đây, cả ba cùng than thở không có tiền về quê ăn Tết nên bàn nhau đi cướp của tài xế taxi. 

Đến khuya, cả nhóm đi bộ đến cầu Rạch Chiếc đón taxi hãng Vinasun do anh Lê Hồng Khoa điều khiển yêu cầu chở đến phường Phước Bình, quận 9. 

Đến trước nhà 125 đường số 1, phường Phước Bình, quận 9, cả ba đối tượng yêu cầu dừng xe, Thức dùng dây dù siết cổ anh Khoa. Còn Linh lục soát lấy hai ĐTDĐ, một nhẫn vàng và 3,8 triệu đồng tiền mặt. Sau khi lấy được tài sản, Thức và Thiện dùng dây dù trói tay anh Khoa vào vô lăng ô tô, dùng dây điện trói cổ vào ghế lái rồi tẩu thoát. 

Qua truy xét, ngay sau đó công an đã bắt giữ được nhóm này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm