Kiatisak ăn Tết Thái, chờ đại chiến Hà Nội

Sau trận thắng nghẹt thở Nam Định 4-3 ở giây cuối cùng, HLV Kiatisak cho học trò nghỉ dưỡng sức cả ngày 13-4, chờ trận đại chiến với đối thủ lớn Hà Nội năm ngày sau đó. Riêng Zico Thái và cộng sự đồng hương Bundit mừng năm mới Songkran theo Phật lịch, tương tự Tết Nguyên đán của Việt Nam.   

Lãnh đạo Tập đoàn HA Gia Lai và CLB chúc mừng năm mới HLV Kiatisak cùng trợ lý Bundit. 

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh vui vẻ trong lễ té nước và bôi bột mì lên hai bên má cùng Zico Thái, theo những phong tục cổ truyền của người Thái cầu may mắn trong năm mới. 

Kiatisak thành kính với nghi lễ tắm Phật...

... và giải thích những phong tục ý nghĩa trong nhày đầu năm mới.

Cái Tết xa nhà của Kiatisak vẫn ấm lòng bởi sự chu đáo của những người bạn và lãnh đạo HA Gia Lai...

... cùng bó hoa đẹp và món quà nhỏ của Tổng giám đốc Võ Trường Sơn.

Tết Songkran năm nay, người Thái không tổ chức lễ hội té nước truyền thống ở nơi đông người do tác động của dịch bệnh COVID-19 tại Thái Lan. Riêng Kiatisak bày tỏ tình cảm với vợ của mình qua cái Tết cũ ở quê nhà. 

Trước đêm giao thừa Tết Songkran, nhà cầm quân Kiatisak nhận giải thưởng HLV xuất sắc nhất V-League trong hai tháng 1-3 và hiện HA Gia Lai dẫn đầu bảng xếp hạng

Trận đón tiếp Nam Định ngày 12-4, chân sút Công Phượng đã lập cú đúp vào lưới khách, góp công giúp đội bóng phố núi thắng 4-3. 

Tiền vệ Minh Vương có một cú vô-lê rất đẹp nâng tỉ số 2-0...

... trong khi đội trưởng Văn Toàn cũng ghi bàn trên chấm 11 mét, mừng sinh nhật của chính mình.

Chủ sân Pleiku sau ba bàn thắng sớm lại để Nam Định san bằng cách biệt phút 90+3 và may mắn chỉ 1 phút sau đó, HA Gia Lai mới ấn định 4-3 trên chấm phạt đền do công của Công Phượng.

HLV Park Hang-seo có mặt trên khán đài có lẽ rất hài lòng với phong độ của các học trò trên tuyển quốc gia.

Sau năm mùa bóng, HA Gia Lai dưới thời Zico Thái mới có màn trình diện ấn tượng như thế và sắp tới sẽ gặp liều thuốc thử mạnh Hà Nội FC trên sân Pleiku ngày 18-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm