Kịch tính hội thao giữa núi đồi

Hơn 300 vận động viên, cổ động viên đến từ Cơ sở xã hội Nhị Xuân, Cơ sở cai nghiện ma túy số 3, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Liên quân Cơ quan lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP), BV Nguyễn Trãi… đã có mặt tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (Lâm Hà, Lâm Đồng) để tham dự hội thao, hội diễn văn nghệ.

Những tiết mục “cây nhà lá vườn” được đầu tư công phu, hát hết mình, chơi hết sức, chơi đẹp đã ghi dấu ấn đẹp trong lòng người tham dự.

Kịch tính màn tranh tài trên sân cỏ.

Hội thao không chỉ là cơ hội giao lưu, tranh tài kết quả thắng thua mà quan trọng hơn đó là tinh thần thượng võ, nhiệt tình của những vận động viên không chuyên.

Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 42 năm xây dựng và phát triển lực lượng TNXP TP.HCM (28-3-1976 - 28-3-2018), kỷ niệm 25 năm thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (11-3-1993 - 11-3-2018). 

Phần hội thao, bộ môn thi đấu gồm bảy nội dung: Bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, điền kinh, cờ tướng, bida.

Trong phần hội diễn văn nghệ, các đơn vị dàn dựng một chương trình có chủ đề bao gồm các thể loại: Đơn ca, song ca-tam ca, tốp ca, múa.

Hội thao và hội diễn văn nghệ sẽ diễn ra trong hai ngày 8 và 9-3.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Văn nghệ chào mừng khai mạc hội thao và hội diễn văn nghệ.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng lực lượng TNXP phát biểu khai mạc.

Ông Đỗ Hữu Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban KT Đảng ủy lực lượng TNXP, tặng hoa cho đại diện các đơn vị.

Tranh tài trong bộ môn bóng chuyền.

Kịch tính trên sân cỏ.

Những cổ động viên nhiệt tình nhất trong hội thao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm