Kiểm điểm hai cán bộ nội vụ vì bổ nhiệm sai quy trình

Sáng 12-4 ông Bạch Chơn Đông, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết quá trình bổ nhiệm ông Hà là do sai sót của Sở Nội vụ. Sau khi xem xét trách nhiệm của những người liên quan đến vụ bổ nhiệm ông Hà, lãnh đạo Sở đã tổ chức kiểm điểm một số cá nhân.

Theo đó, sở Nội vụ tiến hành kiểm điểm đối với ông Phan Lương,Trưởng phòng cán bộ công chức, viên chức (bây giờ là phòng công chức, viên chức-Sở Nội vụ) và ông Phạm Quang Bảo, Phó Trưởng phòng cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Đông cho biết "Các cá nhân liên quan đã bị kiểm điểm và điều chuyển công tác khác. Việc kiểm điểm cũng đã được báo cáo cho Bộ Nội vụ và Thủ tướng Chính Phủ"

Ông Bạch Chơn Đông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên-Huế, báo cáo tại buổi họp báo ngày 11-4.

Ông Hoàng Minh Trí, Trưởng phòng Công chức, viên chức (Sở Nội vụ), cho biết những sai sót trong quá trình bổ nhiệm ông Hà đó là một bài học lớn trong việc xét duyệt, bổ nhiệm nhân sự của sở.

"Để việc xét tuyển, bổ nhiệm nhân sự đúng quy trình thì hiện nay mỗi khi có đề xuất gì từ các cơ quan chúng tôi đều thành lập hội đồng xét tuyển để kiểm tra, thẩm định một cách rõ ràng nhất", ông Trí nói.

Trước đó, vào ngày 11-4, tại buổi họp báo thường kỳ quý 1/2017, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết đã hủy quyết định công chức đối với ông Hồ Thanh Hà, Phó trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch huyện A Lưới. Ông Hà được về lại đơn vị cũ ở Ngân hàng chính sách xã hội huyện A Lưới.

Theo đó, vào tháng 7-2001, ông Hà là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật dự án ADB và đến tháng 7-2003 là kế toán Ngân hàng chính sách xã hội huyện A Lưới. Tháng 10-2011, ông Hà được tiếp nhận vào công chức huyện A Lưới.

Theo quy trình, sau khi tiếp nhận ông Hà từ Ngân hàng chính sách xã hội, Sở Nội vụ phải thành lập hội đồng xét duyệt nhưng Sở không thực hiện mà ban hành quyết định tuyển thẳng ông Hà. 

Nhận thấy việc tuyển dụng đối với ông Hà là sai quy trình, cơ quan chức năng đã hủy quyết định và trả ông Hà về lại đơn vị cũ là Ngân hàng chính sách xã hội huyện A Lưới.

Trước đó vào cuối năm 2016, báo chí phản ánh về việc "cả nhà làm quan" tại huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế). Theo đó, ông Hồ Thanh Hà là anh em cột chèo (cùng làm rể trong một gia đình) với Bí thư Huyện uỷ A Lưới Hồ Xuân Trăng và Chủ tịch huyện A Lưới Nguyễn Mạnh Hùng. Sau phản ánh này, Bộ Nội vụ đã tổ chức đoàn thanh tra đến làm việc ở A Lưới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm