Kim ngạch xuất khẩu gạo vùng ĐBSCL đạt gần 1 tỉ USD

Qua đó nâng tổng lượng gạo xuất khẩu từ đầu năm đến nay lên 2,5 triệu tấn, trị giá gần 1 tỉ USD, tương đương cùng kỳ năm ngoái.

Châu Á là thị trường tiêu thụ nhiều nhất, chiếm 78% số lượng gạo đã xuất, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Nguyễn Phong Quang, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, cho biết trong bối cảnh xuất khẩu gạo gặp khó thì việc đạt được kết quả trên là nhờ các tỉnh tăng cường tiếp thị tại thị trường châu Á và Trung Đông. Đồng thời duy trì được thị trường Philippines, Indonesia, Malaysia, Cuba, Nga...

N.ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm