Kinh phí vận động khen thưởng cho đội bóng đá Bình Thuận chỉ có 92 triệu đồng

(PLO)- CLB bóng đá Bình Thuận đã rút tên khỏi giải hạng Nhất và kinh phí vận động cho đội bóng đến nay chỉ nhận được 92 triệu đồng và đang còn trong tài khoản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-10, ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở VHTT&DL Bình Thuận đã ký văn bản gởi UBND tỉnh Bình Thuận, báo cáo tình hình việc tập thể CLB bóng đá Bình Thuận tố cáo ông Lê Bá Hùng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT Bình Thuận (Trung tâm) xuất hiện trên Facebook.

bong-da-binh-thuan3-6191-9060.jpg
Kết thúc giải hạng Nhất, CLB bóng đá Bình Thuận xếp hạng 5/10 đội.

Bỏ giải hạng Nhất vì thiếu tiền

Theo đó, CLB bóng đá Bình Thuận tham gia thi đấu giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2023. Kết thúc mùa giải đầu tiên ở sân chơi chuyên nghiệp quốc gia sau gần 30 năm chờ đợi, đội tuyển Bóng đá Bình Thuận thi đấu 18 trận, với thành tích 7 thắng, 2 hòa, 9 bại, đạt 23 điểm, xếp vị trí thứ 5/10 đội.

Nhằm chuẩn bị cho giải bóng đá hạng Nhất quốc gia mùa giải 2023 - 2024, Sở VHTT&DL đã chỉ đạo Trung tâm rà soát kiện toàn Ban huấn luyện và vận động viên để tiếp tục tham gia mùa giải chuyên nghiệp năm thứ hai. Trong thời gian qua, Trung tâm đã chủ động làm việc tìm kiếm được Ban huấn luyện mới và các cầu thủ đã được lên danh sách và chờ ngày tập trung để tập luyện.

Tuy nhiên căn cứ Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp thì “CLB mới thăng hạng, thời hạn chuyển đổi sang CLB Bóng đá chuyên nghiệp (Doanh nghiệp) chậm nhất là 60 ngày trước ngày khai mạc của mùa giải thứ hai giải bóng đá chuyên nghiệp”.

Đến nay đội tuyển Bóng đá Bình Thuận vẫn chưa kịp chuyển đổi sang CLB Bóng đá chuyên nghiệp theo Quy chế do chưa thành lập được công ty cổ phần bóng đá, vì hiện nay do tình hình khó khăn về kinh tế nên chưa có doanh nghiệp nào sẵn sàng đồng hành với bóng đá Bình Thuận lâu dài.

Trước tình hình khó khăn, ngày 6-92023, Sở VHTT&DL đã có Công văn gửi Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đề nghị xem xét tiêu chuẩn tham gia giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia mùa giải 2023 - 2024. Tuy nhiên vẫn chưa nhận được phản hồi từ các cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn tham gia giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia mùa bóng thứ hai.

bong-da-binh-thuan-8596-2580.jpg
Kinh tế khó khăn nên CLB bóng đá Bình Thuận chưa thể thành lập công ty chuyên nghiệp.

Để tháo gỡ khó khăn, ngày 2-10-2023, lãnh đạo Sở VHTT&DL đã có buổi làm việc cùng lãnh đạo Sở Tài chính về kinh phí cho đội tuyển Bóng đá Bình Thuận tham gia giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia mùa giải 2023 - 2024. Buổi làm việc, thảo luận hết sức trách nhiệm cũng như sự ủng hộ của Sở Tài chính với mong muốn tìm hướng để giải quyết nhằm tạo điều kiện để đội bóng đá tỉnh nhà tiếp tục được góp mặt vào sân chơi chuyên nghiệp mùa giải thứ hai.

Tuy nhiên, sau khi đã nghiên cứu nhiều giải pháp, cuộc họp đã thống nhất nếu tiếp tục sử dụng ngân sách nhà nước để tham gia các giải Bóng đá chuyên nghiệp quốc gia thì không đúng quy định, đi ngược với Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đồng thời việc sử dụng ngân sách để chi, hỗ trợ cho đội bóng khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp của một số địa phương trên cả nước trong thời gian qua đã bị kiểm toán nhà nước kết luận là không đúng quy định.

Với tình hình thực tế hiện nay, Sở VHTT&DL đề nghị UBND tỉnh xem xét cho phép đội tuyển bóng đá Bình Thuận không tham gia các giải Bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2023 - 2024.

Kinh phí khen thưởng chỉ có…92 triệu đồng

Liên quan đến việc tập thể đội bóng tố cáo ông Lê Bá Hùng, Giám đốc Trung tâm xuất hiện trên một số trang mạng xã hội, ngày 9-10-2023, Sở VHTT&DL đã tổ chức cuộc họp.

Theo đó yêu cầu ông Lê Bá Hùng báo cáo cụ thể các nội dung có liên quan. Qua buổi làm việc, Sở đã ban hành quyết định thành lập Tổ xác minh do Chánh Thanh tra Sở làm Tổ trưởng để khẩn trương xác minh làm rõ 4 nội dung tố cáo, báo cáo Ban Giám đốc Sở để xử lý theo thẩm quyền.

bong-da-binh-thuann.jpg
CLB Bóng đá Bình Thuận thăng hạng Nhất sau gần 30 năm chờ đợi.

Liên quan đến nội dung phản ánh tiền thưởng của cả mùa giải không phát cho đội, việc HLV và VĐV khi tham gia đội tuyển bóng đá tỉnh thì căn cứ theo trình độ chuyên môn đã được ký hợp đồng và được trả lương đầy đủ theo quy định. Vấn đề tiền thưởng khi tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp thì ngân sách không có danh mục chi mà phải vận động nguồn xã hội hóa.

Để có tiền thưởng động viên cho đội bóng, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có Thư mời tài trợ gửi đến các doanh nghiệp vận động hỗ trợ; Ban Giám đốc Sở đã thường xuyên liên hệ, vận động các chủ doanh nghiệp theo các địa chỉ đã gửi thư mời tài trợ.

Tuy nhiên do các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên kinh phí vận động khen thưởng cho đội bóng đến thời điểm này nhận được hơn 92 triệu đồng.

Với số tiền trên, Trung tâm sẽ trao cho Ban Huấn luyện và VĐV khi tổ chức tổng kết giải dự kiến vào ngày 18-10-2023. Hiện nay, kinh phí tài trợ của các doanh nghiệp vẫn còn trong tài khoản của Trung tâm.

Liên quan đến nội dung phản ánh tiền ăn vào giải bị cắt, theo quy định của Nhà nước, chế độ tiền ăn tập luyện thường xuyên là 240.000 đồng và thi đấu giải là 320.000 đồng và đều phải chi trả vào tài khoản cá nhân của từng HLV, VĐV. Trung tâm đã thực hiện chi trả đầy đủ cho huấn luyện viên, vận động viên theo quy định từ ngày 1-12-2022 đến ngày 31-8-2023. Sự việc này đã được đơn vị giải thích rất nhiều lần tại các cuộc họp với Ban Huấn luyện đội bóng.

Đối với phản ánh tiền giày cấp theo quý, theo niên hạn toàn đội chưa nhận được đồng nào là do năm 2023, Trung tâm được Sở giao tổ chức nhiều hoạt động thể thao cấp tỉnh và quốc gia nên một số việc như tiến hành lập các hồ sơ thủ tục mua sắm còn chậm so với yêu cầu.

bong-da-binh-thuan2-2960-4647.jpg
Sân vận động Phan Thiết của CLB bóng đá Bình Thuận đang chuẩn bị sửa chữa, nâng cấp nhưng đội bóng đã rút tên khỏi giải hạng Nhất.

Việc này Sở đã đề nghị Trung tâm rút kinh nghiệm và trong thời gian tới phải lập các hồ sơ thủ tục để tiến hành mua sắm theo quy định để cấp phát cho HLV, VĐV theo quy định.

Liên quan đến phản ánh trừ tiền thuế tháng 5-2023 sai luật của một số VĐV đến nay chưa trả, theo đó, ngày 28-7-2023, Trung tâm có Công văn gửi Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ cách tính và quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Sau đó, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận có văn bản trả lời về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân.

“Việc trừ thuế thu nhập của 1 HLV và 11 VĐV là theo quy định.Tiền thuế của các HLV và VĐV được Trung tâm nộp trực tiếp cho Cục thuế tỉnh. Đến 31-12-2023, HLV và VĐV có nhu cầu hoàn thuế Trung tâm sẽ cung cấp các chứng từ nộp thuế để HLV và VĐV làm thủ tục hoàn thuế với Cục thuế theo quy định” báo cáo trên kết luận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm