Kinh tế Việt Nam có thể sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024

PLO- Doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp vẫn duy trì mạnh mẽ, xuất nhập khẩu đang bắt đầu phục hồi. Tăng trưởng GDP của Việt Nam dự kiến đạt  6,7%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong báo cáo mới phát hành, ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế Thái Lan và Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered cho biết, triển vọng kinh tế Việt Nam về trung hạn vẫn đầy hứa hẹn.

Doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp vẫn duy trì mạnh mẽ, xuất nhập khẩu đang bắt đầu phục hồi. Do đó, tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo đạt mức 6,7% trong năm 2024.

Theo Ngân hàng Standard Chartered, việc nới lỏng tiền tệ có thể sắp kết thúc do kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi.

Trong thời gian tới, kỳ vọng lãi suất sẽ giữ nguyên mặc dù việc cắt giảm lãi suất có thể xảy ra. Tỉ lệ tái cấp vốn dự kiến sẽ duy trì ở mức 4,5% cho đến cuối quý III-2024, trước khi tăng 0,5% trong quý IV-2024.

Trong năm 2024, tiền đồng được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức. Tỉ giá USD/VND dự kiến đạt 24.000 đồng vào cuối năm 2024. Dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng khi sức mạnh của đồng USD giảm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm