Hậu Giang: Sạt lở, dông lốc gây thiệt hại hơn 7 tỉ

Ngày 30-10, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 10 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 11.

Hoàn lưu bão số 8 và triều cường làm nhiều diện tích lúa của người dân bị ngập. Ảnh: DK

Theo báo cáo, tính từ đầu năm đến nay, tổng thiệt hại do sạt lở và dông lốc trên địa bàn tỉnh hơn 7,1 tỉ đồng, tăng 2 tỉ đồng so cùng kỳ năm trước.

Cụ thể: toàn tỉnh xảy ra 49 điểm sạt lở, với tổng chiều dài trên 1,2km, sạt lở cũng làm mất gần 6.000m2 đất, ước tổng thiệt hại hơn 2,5 tỉ đồng. Trong đó, huyện Châu Thành là địa phương có điểm sạt lở cao nhất (với 42 điểm sạt lở).

Dông lốc đã làm sập 70 căn nhà, tốc mái 264 căn nhà, gần 1.200 cây ăn trái các loại (mít, xoài,..), khoảng 6.000ha lúa Thu Đông giai đoạn trổ chín đến sắp thu hoạch bị đổ ngã. Mưa lớn cũng gây ngập úng khoảng 175 ha lúa Thu Đông 2020 ở giai đoạn mạ.

Hoàn lưu bão số 8 và triều cường dâng cao từ các sông, kênh rạch đã gây ngập úng cục bộ làm ảnh hưởng đến diện tích canh tác nông nghiệp, đời sống người dân, hạ tầng nông thôn. Theo thống kê, có hơn 2.900 ha vườn cây ăn trái trên địa bàn tỉnh bị ngập úng, nhiều diện tích mía bị đổ ngã, ngập sâu, có nơi bị ngập đến 40cm.

UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành văn bản chỉ đạo sở ngành hữu quan và chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát và hỗ trợ kịp thời cho người dân bị thiệt hại do mưa, bão; Hỗ trợ người dân trong việc tìm kiếm thị trường, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông, thủy sản nhất là tập trung các giải pháp cho tiêu thụ hết sản lượng mía cho dân.

Đồng thời, ngành chức năng của Hậu Giang khuyến cáo nông dân đẩy tiến độ thu hoạch vụ lúa Thu Đông nhằm hạn chế ảnh hưởng do mưa bão và thất thoát sau thu hoạch. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm