Lâm Đồng: 2 người bị phạt vì lập nhóm báo chốt CSGT

(PLO)- Các nhóm “Hội Lái Xe Lâm Đồng”, “VOV. Lâm Đồng”, “VOV Đà Lạt” … thu thập vị trí, hoạt động thanh tra, kiểm soát của các tổ công tác CSGT rồi đăng lên để thông báo cho các "hội viên" biết. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính hai trường hợp vi phạm trong việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp tham gia admin các nhóm báo chốt CSGT

Các trường hợp tham gia admin các nhóm báo chốt CSGT

Hai người bị phạt tổng cộng 15 triệu đồng là PAT, 38 tuổi, ngụ TP Đà Lạt và VVM, 38 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng. Đây là 2 trưởng nhóm của một loạt nhóm báo chốt CSGT mà lực lượng an ninh mạng Lâm Đồng đã phát hiện.

Ngoài ra, cơ quan này còn cảnh cáo 3 trường hợp là các phó nhóm: HD, 41 tuổi, CMH, 44 tuổi và NNHV, 45 tuổi (cùng ngụ TP. Đà Lạt).

Hành vi lập nhóm để báo chốt CSGT gián tiếp gây mất ATGT

Hành vi lập nhóm để báo chốt CSGT gián tiếp gây mất ATGT

Cơ quan này cũng vô hiệu hóa 05 "nhóm kín" có hoạt động báo “chốt” CSGT có số lượng hơn 10.000 thành viên.

Khai với công an, những người nêu trên thừa nhận đã tạo lập, tham gia quản trị các nhóm Fanpage, hội, nhóm kín như: “Hội Lái Xe Lâm Đồng”, “VOV. Lâm Đồng”, “VOV Đà Lạt” trên các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook, Telegram…) để thông báo, chia sẻ thông tin liên quan đến vị trí, khu vực tuần tra, kiểm soát tốc độ, đo nồng độ cồn, thực thi nhiệm vụ của lực lượng CSGT tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng và nhiều địa phương khác nói chung, với số lượng thành viên rất lớn từ 500-10.000 người.

Công an tỉnh Lâm Đồng tập trung vô hiệu tất cả các nhóm kín báo chốt CSGT

Công an tỉnh Lâm Đồng tập trung vô hiệu tất cả các nhóm kín báo chốt CSGT

Mục đích tạo lập nhóm là để thu thập vị trí, hoạt động thanh tra, kiểm soát của các tổ công tác CSGT rồi thông báo cho thành viên trong nhóm biết, tránh né, có biện pháp đối phó với lực lượng chức năng. Tất cả các trường hợp này cũng đều thừa nhận hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo những hành vi nói trên đã tiếp tay cho người tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia vẫn “tự tin” cầm vô lăng, và thoải mái “tăng ga” vi phạm các quy định về tốc độ khi điều khiển phương tiện giao thông vì đã nắm được vị trí lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ để chủ động đối phó.

Nhiều nhóm báo chốt CSGT hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị phát hiện

Nhiều nhóm báo chốt CSGT hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị phát hiện

Đây chính là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông, đe doạ trực tiếp tới tính mạng, sức khoẻ của chính bản thân người điều khiển phương tiện giao thông và những người tham gia giao thông khác.

Hành vi “báo chốt Cảnh sát giao thông” là vi phạm pháp luật, không những gây ảnh hưởng đến hoạt động đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng, mà còn cổ súy thái độ và hành vi coi thường pháp luật, đối phó với các quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, hành vi này vô tình tiếp tay, tạo điều kiện các đối tượng vận chuyển hàng cấm, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tránh được sự tuần tra, kiểm soát, thực thi nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm