THU TIỀN CỦA NGƯỜI BIỂU DIỄN:

Lấn cấn giữa nhà sản xuất, đầu tư và người biểu diễn

Luật chưa rõ, người sử dụng băng đĩa, chương trình biểu diễn có thể bị trả tiền hai lần, ngược lại người có công biểu diễn lại mất trắng, tiền rơi vô túi nhà sản xuất.

Chúng tôi bị một cổ ba tròng

Chuyện thu tiền của người biểu diễn khá phức tạp. Chúng tôi chỉ biết nhà sản xuất, họ làm ra bản ghi thì phải ký bản quyền với các đối tượng liên quan, sau tự chia nhau. Chứ kinh doanh mà vài hôm lại có một người đến thu tiền thì sao mà kinh doanh được. Chúng tôi đang bị “một cổ đôi tròng”, giờ thêm “tròng” nữa chắc phải đóng cửa.

Nên tập trung vào một đầu mối quản lý, đừng quá nhiều hiệp hội, trung tâm đến thu tiền của chúng tôi như hiện nay.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông VMG

Nhà sản xuất hưởng quyền chủ đầu tư

Tôi cũng rất bức xúc vì đã có quy định mà không biết làm sao để bảo vệ quyền lợi của mình. Lâu nay ca sĩ hầu như tự bỏ tiền để đầu tư album. Họ lo trọn gói từ biên tập, đầu tư đến trả tiền tác giả. Trung tâm băng đĩa chỉ lo phần xin phép.

Hiện nay 100% ca sĩ đều là “nhà đầu tư”, lẽ ra họ mới là chủ sở hữu và được quyền thu phí sử dụng đối với phí bản quyền dành cho nhà sản xuất bản ghi và phí bản quyền đối với quyền biểu diễn. Nhưng thực tế tiền này hiện đang chạy vào túi của nhà sản xuất mặc dù nhà sản xuất thực chất chỉ làm công việc xin giấy phép phát hành.

Ca sĩ Mỹ Lệ

Luật quy định chưa rõ

Luật Sở hữu trí tuệ quy định chưa rõ về quyền của người biểu diễn và của nhà sản xuất. Khi ca sĩ không phải nhà đầu tư thì họ chỉ có quyền nhân thân, còn quyền tài sản sẽ thuộc về chủ đầu tư.

Mặc khác, luật quy định người sử dụng bản ghi phải trả tiền cho người biểu diễn (khoản 1 Điều 33) dẫn đến mâu thuẫn khi nhà sản xuất thu tiền sử dụng rồi nhưng người biểu diễn tiếp tục đòi tiền sử dụng, ngay cả khi họ không phải là nhà đầu tư.

Bà Trương Thị Thu Dung, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam - RIAV

THANH HẢI thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm