Lãnh án vì đòi lại tiền thua bạc

Đồng thời, Nhật dùng vũ lực chiếm đoạt tiền đã cấu thành tội cướp chứ không phải tội nào khác.

Tối 11-3-2008, sau khi nhậu xong, Nhật rủ Nguyễn Đức Thi đi đánh bạc (đánh với máy bast và máy đua ngựa). Khoảng 1 tiếng sau, Nhật và Thi thua hết 100.000 đồng và vẫn muốn tiếp tục chơi nhưng do đã khuya, chủ quán từ chối bán thẻ tiếp.

Nhật tức giận đập bể ba mặt kính của ba máy game rồi cầm tấm kính vỡ xông đến buộc chủ quán đưa 300.000 đồng. Sợ vì bị đâm và đập phá tài sản, chủ quán kêu người khác đưa cho Nhật 100.000 đồng. Nhật cầm tiền rồi cùng bạn bỏ đi.

Xử sơ thẩm, TAND quận 12 tuyên phạt Nhật mức án trên. Đồng thời, tòa kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét khởi tố Nhật thêm tội hủy hoại tài sản. Và tòa cũng kiến nghị xem xét khởi tố đối với Thi về tội không tố giác tội phạm. Sau đó, Nhật tiếp tục kháng cáo kêu oan cho rằng việc nhận tội là bị ép cung, bị cáo không có ý định cướp cũng như không cầm miếng kính bể để uy hiếp nạn nhân…

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm