Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ nhập viện sau cú ngã ở khách sạn

(PLO)- Ông Mitch McConnell - lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã phải nhập viện sau khi té ngã tại một khách sạn ở thủ đô Washington, D.C hôm 8-3.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Mitch McConnell - lãnh đạo của đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ - đã phải nhập viện vào ngày 8-3 sau khi vấp ngã tại một khách sạn ở thủ đô Washington, D.C, theo hãng tin Reuters.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell. Ảnh: AP

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell. Ảnh: AP

“Ông McConnell bị vấp ngã trong một sự kiện ăn tối vào tối 8-3 và đã được đưa vào bệnh viện. Ông đang được điều trị. Ông dự kiến phải ở lại bệnh viện trong vài ngày để theo dõi và điều trị” - ông David Popp - giám đốc truyền thông của ông McConnell - cho biết hôm 9-3.

“Nhà lãnh đạo rất biết ơn các chuyên gia y tế vì đã chăm sóc ông. Ông cũng biết ơn các đồng nghiệp vì những lời thăm hỏi ân cần của họ” - ông Popp nói thêm.

Theo đài CNN, ông McConnell bị ngã tại khách sạn Waldorf Astoria ở thủ đô Washington, D.C - nơi trước đây là khách sạn Quốc tế Trump.

Ngày 9-3, mở đầu bài phát biểu của mình, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer đã chúc ông McConnell “phục hồi nhanh chóng và hoàn toàn”. Ông cũng cho hay đã gọi điện cho ông McConnell vào sáng 9-3 để hỏi thăm ông.

Ông McConnell (81 tuổi) lần đầu được bầu vào Thượng viện Mỹ vào năm 1984. Ông từng là lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện từ năm 2015 đến năm 2021 và lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện kể từ năm 2021 đến nay.

Trước khi được bầu vào Thượng viện, ông từng là thẩm phán tại Kentucky từ năm 1978.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm