Lãnh đạo tình báo Nga: Phương Tây đang tìm cách loại bỏ ông Zelensky

(PLO)- Lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin nói rằng phương Tây đang tìm cách loại ông Zelensky khỏi quyền lực vì vị lãnh đạo Ukraine thiếu linh hoạt trước các lợi ích của phương Tây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-12, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin nói rằng các quan chức phương Tây đang thảo luận về khả năng loại bỏ Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky khỏi quyền lực, theo đài RT.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Theo ông Naryshkin, phương Tây tin rằng ông Zelensky đã đi quá xa trong việc xây dựng hình ảnh “một người hiếu chiến không khoan nhượng trong cuộc xung đột với Nga”, đặc biệt trong trường hợp cần phải “đóng băng” các hành động thù địch.

Ông Naryshkin cho rằng điều đó có nghĩa ông Zelensky không còn hữu ích trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

“Theo các cơ quan tình báo Mỹ, với tình hình đang xảy ra ở chiến trường Ukraine, nhu cầu [đóng băng xung đột] có thể sẽ sớm xuất hiện” - ông Naryshkin nói.

Lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga cũng nêu ra nhiều lý do khiến phương Tây tìm cách loại bỏ ông Zelensky, trong đó lý do lớn nhất là Tổng thống Ukraine thiếu linh hoạt trước các lợi ích của phương Tây.

Bên cạnh đó, ông Naryshkin liệt kê những lý do khác, gồm việc ông Zelensky chưa thực hiện được lời hứa đánh bại Nga trên chiến trường, tình trạng tham nhũng tràn lan ở Ukraine, và sự thiếu tôn trọng của lãnh đạo Ukraine đối với các nhà tài trợ nước ngoài.

Ông Naryshkin còn nói rằng phương Tây đã xem xét người thay thế ông Zelensky tại cuộc họp ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng trước.

Theo lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, những cái tên tiềm năng gồm Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valery Zaluzhny, Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Kirill Budanov, ông Andrey Ermak - người đứng đầu Văn phòng tổng thống Ukraine, và Thị trưởng Kiev - ông Vitaly Klitschko.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm