Điện Kremlin gọi Ukraine là ‘khủng bố’ khi muốn ám sát Tổng thống Putin

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích giới lãnh đạo Ukraine đang thể hiện bản chất “khủng bố” khi đe dọa ám sát Tổng thống Vladimir Putin, khẳng định người đứng đầu nước Nga luôn được bảo vệ nghiêm ngặt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25-5 chỉ trích giới lãnh đạo Ukraine thể hiện bản chất “khủng bố” khi đe dọa ám sát Tổng thống Vladimir Putin, khẳng định tổng thống luôn được bảo vệ nghiêm ngặt.

Trả lời phỏng vấn với đài Rossiya 24, ông Peskov nói: “Một chế độ khủng bố đang nói về khát vọng khủng bố của họ”.

Người phát ngôn đưa ra nhận xét một ngày sau khi ông Vadim Skibitsky - Phó Cục trưởng Cục Tình báo quân đội Ukraine (GUR) nói với tờ Die Welt của Đức rằng Tổng thống Putin đứng đầu trong danh sách mục tiêu của GUR.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Moscow (Nga) ngày 23-5. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Moscow (Nga) ngày 23-5. Ảnh: SPUTNIK

Ông Skibitsky cũng chỉ ra các mục tiêu khác của GUR bao gồm: lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner - ông Yevgeny Prigozhin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov.

Theo ông Peskov, những tuyên bố như vậy cho thấy rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là “hơn cả chính đáng, hơn mức cần thiết và phải được hoàn thành”.

Với câu hỏi liệu lực lượng an ninh của ông Putin có được tăng cường sau lời đe dọa từ Kiev hay không, ông Peskov cho biết: “Tin tôi đi, các cơ quan an ninh của chúng tôi hiểu rõ nhiệm vụ của họ và biết họ đang làm gì”.

Nga đã cáo buộc chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia vào “các chiến thuật khủng bố” kể từ tháng 10-2022 khi cho rằng Kiev nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Nga, bao gồm các cơ sở hạt nhân và cầu Crimea. Ukraine bác bỏ các cáo buộc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm