Ông Zelensky sắp đến Nhà Trắng gặp ông Biden bàn chuyện viện trợ Ukraine

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky sắp gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng để bàn chuyện viện trợ Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-12, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky sẽ tới Nhà Trắng trong ngày 12-12 để gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden, bàn chuyện viện trợ Ukraine, theo hãng tin AP.

Theo AP, ông Zelensky dự kiến sẽ có bài phát biểu tại một cuộc họp của các thượng nghị sĩ nhằm kêu gọi sự ủng hộ cho Ukraine.

Viện trợ Ukraine.png
Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (bên trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng hồi cuối năm 2022. Ảnh: AFP

Nhà Trắng thông báo rằng chuyến thăm của ông Zelensky lần nữa phát đi thông điệp rằng Mỹ luôn là đồng minh của Ukraine và luôn ủng hộ Ukraine đứng lên bảo vệ đất nước của mình.

“Trong bối cảnh Nga tăng tấn công bằng bom và tên lửa, 2 nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các nhu cầu cấp thiết của Ukraine trong thời điểm này cũng như tầm quan trọng của việc Washington tiếp tục viện trợ Kiev” - Nhà Trắng thông báo.

Ông Biden đã yêu cầu Quốc hội thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 110 tỉ USD cho Ukraine và Israel (trong đó phần viện trợ Ukraine là 61,4 tỉ USD), nhưng yêu cầu này đang vướng phản đối từ nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa. Những nghị sĩ này cho rằng Washington cần ngân sách để đảm bảo an ninh khu vực biên giới phía nam, giáp Mexico.

Trả lời phỏng vấn hôm 10-12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thừa nhận rằng nếu Quốc hội không nhanh chóng hành động, Washington sẽ hết ngân sách viện trợ Ukraine trong cuối năm nay và điều đó sẽ dẫn tới nhiều thay đổi trong cục diện chiến trường ở Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm