Chiến sự Nga-Ukraine 10-12: Kiev phát hiện Moscow dồn quân, vũ khí về Mariupol, định đổ bộ Luhansk; vợ ông Zelensky lên tiếng chuyện viện trợ

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine vẫn nóng khi Moscow nói tấn công gây thiệt hại cho 103 đơn vị tác chiến của Ukraine; Phu nhân Tổng thống Zelensky cảnh báo Ukraine sẽ gặp nguy vì thiếu viện trợ nước ngoài; Nga tái khẳng định mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục có các diễn biến đáng chú ý, nổi bật là việc Ukraine cho rằng Nga đang dịch chuyển quân đội và khí tài về hướng TP Mariupol (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine) để chuẩn bị đổ bộ vào tỉnh Luhansk lân cận.

Ukraine: Nga dồn lực củng cố tuyến phòng thủ quanh TP Mariupol

. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 9-12 lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), các TP Bakhmut, Avdiivka và Marinka (cùng thuộc tỉnh Donetsk).

Tổng cộng có 45 cuộc đụng độ xảy ra trên các mặt trận trong ngày qua, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ukraine cho biết các đơn vị của lực lượng tên lửa nước này đã tấn công 2 kho nhiên liệu của Nga ngày 9-12.

Chiến sự Nga-Ukraine 10-12
Binh sĩ Ukraine ở TP Orikhiv (tỉnh Zaporizhia, Ukraine). Ảnh: ANADOLU AGENCY

. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, quân đội Nga ngày qua tiến hành 1 cuộc tấn công bằng tên lửa, 5 cuộc không kích và 25 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của quân Kiev và các khu định cư ở Ukraine.

Ukraine cũng tố Nga tấn công nước này bằng tên lửa dẫn đường Kh-59 nhưng cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn tên lửa trên.

. Ukrinform dẫn lời ông Petro Andriushchenko - cố vấn của thị trưởng TP Mariupol (hiện đang lưu vong) ngày 9-12 nói rằng quân Nga đang nỗ lực củng cố các tuyến phòng thủ xung quanh TP Mariupol.

Theo ông Andriushchenko, từ dữ liệu về hoạt động di chuyển của lực lượng Nga và thông tin tình báo, có dấu hiệu cho thấy quân Nga đang di dời thiết bị quân sự đến Mariupol.

Ông Andriushchenko cho rằng việc di dời nhằm mục đích chuẩn bị cho các cuộc tấn vào tỉnh Luhansk lân cận.

. Ngày qua, người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kharkiv (miền Đông Ukraine) - ông Oleh Syniehubov nói rằng có 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương sau vụ pháo kích của Nga vào TP Kupiansk.

Tương tự, Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kherson cũng báo cáo về 1 vụ pháo kích của Nga vào TP Kherson trong ngày 9-12 khiến 2 dân thường bị thương.

Nga nói tấn công gây thiệt hại cho 103 đơn vị tác chiến của Ukraine

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin tình hình chiến sự Nga-Ukraine từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 9-12 lực lượng Moscow tấn công gây thiệt hại cho 103 đơn vị tác chiến của đối phương.

Cụ thể, tại tỉnh Kharkiv, quân Nga bố trí pháo binh, súng cối tấn công các khu định cư Kurilovka, Petropavlovka (cùng thuộc TP Kupyansk), khiến quân Ukraine tổn thất 105 binh sĩ và nhiều khí tài quân sự, trong đó có 3 thiết giáp chở quân, 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika.

Tại tỉnh Donetsk, quân Nga dùng hỏa lực máy bay không người lái (UAV), pháo binh, súng cối đẩy lùi 7 đợt tấn công của đối phương tại TP Liman và các mặt trận phía nam Donetsk.

“Dưới hỏa lực của quân Moscow, 535 binh sĩ Kiev tại Donetsk bị loại khỏi vòng chiến, nhiều khí tài quan trọng của đối phương cũng bị hư hại, trong đó có 3 xe tăng, 4 xe bán tải, 6 xe bọc thép chở quân, 4 phương tiện cơ giới, 1 xe chiến đấu bộ binh, 1 hệ thống pháo tự hành Akatsiya và 1 khẩu pháo Msta-B, 1 khẩu pháo tự hành Krab” - Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết thêm các đợt không kích của quân Ukraine vào lãnh thổ Donetsk trong ngày qua khiến 7 dân thường bị thương.

Tại tỉnh Kherson (miền Nam Ukraine), quân Nga dùng hỏa lực pháo binh, UAV đẩy lùi 5 cuộc tấn công của quân Ukraine, khiến đối phương thiệt hại 50 binh sĩ và 3 xe chiến đấu bọc thép.

Vợ ông Zelensky: Ukraine sẽ gặp nguy vì thiếu viện trợ nước ngoài

Chiến sự Nga-Ukraine 10-12
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên phải) và Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska. Ảnh: GETTY IMAGES

Trả lời phỏng vấn hôm 9-12, Đệ nhất phu nhân Ukraine - bà Olena Zelenska cảnh báo rằng người dân Ukraine sẽ rơi vào nguy hiểm nếu phương Tây không tiếp tục viện trợ, theo tờ The Guardian.

“Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế. Đồng minh Ukraine không thể cảm thấy mệt mỏi vì viện trợ bởi quân Ukraine không chỉ chiến đấu bảo vệ hàng triệu người dân nước mình, mà còn bảo vệ nền hòa bình của thế giới. Chúng tôi sẽ rất đau lòng khi thấy sự ủng hộ Ukraine bị phai nhạt” - bà Zelenska nói.

Theo The Guardian, bà Zelenska đưa ra nhận định trên một ngày sau khi các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa (Mỹ) phản đối dự luật viện trợ quan trọng trị giá hơn 60 tỉ USD cho Ukraine.

Moscow: Không cho phép “nhà nước Đức Quốc xã” tồn tại gần biên giới Nga

Ngày 9-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Moscow sẽ không cho phép Ukraine tiếp tục là một “nhà nước Đức Quốc xã” gây ra mối đe dọa cho Nga và các quốc gia khác.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, bà Zakharova khẳng định rằng mục tiêu ban đầu của Nga là “phi quân sự” và “phi phát xít” Ukraine vẫn không thay đổi.

“Ngay từ đầu cuộc chiến, những kẻ theo chủ nghĩa tân phát xít đã sử dụng thường dân làm ‘lá chắn sống’ và đối xử tàn bạo với các tù nhân chiến tranh Nga. Mục tiêu chính của họ trong cuộc xung đột này là giết càng nhiều người Nga càng tốt” - bà Zakharova nói.

Chiến sự Nga-Ukraine 10-12
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: SPUTNIK

Khi được hỏi về triển vọng giải quyết xung đột, bà Zakharova cho rằng cách duy nhất để đạt được “hòa bình lâu dài” là đáp ứng một cách hiệu quả mọi yêu cầu của Nga.

“Cần phải khẳng định tình trạng trung lập, không liên kết và không có hạt nhân của Ukraine, tiến hành phi phát xít hóa và phi quân sự hóa, thừa nhận thực tế lãnh thổ mới và đảm bảo quyền của công dân nói tiếng Nga và các dân tộc thiểu số sống ở Ukraine” - theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga.

Ngoài ra, bà Zakharova cũng khẳng định Nga vẫn sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua ngoại giao.

Tuy nhiên, người phát ngôn lưu ý rằng để có thể đàm phán, “chính quyền Kiev và phương Tây” phải thực hiện “các bước đi thiết thực và thể hiện thiện chí”.

Bà Zakharova nói thêm rằng cho đến nay Ukraine và phương Tây chưa thể hiện thiện chí như vậy.

Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của bà Zakharova.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm