Lãnh thổ Đài Loan: Nổ đường ống do khí đốt rò rỉ?

Lãnh thổ Đài Loan sẽ treo cờ rủ trong ba ngày kể từ ngày 5-8 để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ khí đốt cùng với các nạn nhân trong tai nạn máy bay ở huyện Bành Hồ hôm 23-7.

Hãng tin CNA (Đài Loan) đưa tin vụ nổ đường ống khí đốt xảy ra ở quận Tiền Trấn (TP Cao Hùng) khoảng 9 giờ tối 31-7. Sau đó đã xảy ra năm vụ nổ trong phạm vi rộng từ 2 km2 đến 3 km2.

Các nhân chứng mô tả các vụ nổ giống như động đất. Nhiều nhà cửa bị sập. Tường văng lên không. Cây cối ngã đổ. Hàng loạt xe ô tô và xe máy lật nhào. Đường sụp xuống thành mương.

Lửa đỏ rực trời đêm cao đến 9 m. Đến sáng 1-8 lửa vẫn còn cháy.

Nhiều đường phố đã bị phong tỏa để đề phòng cháy nổ. Điện và nước bị ngắt. Hơn 23.600 hộ không có khí đốt sinh hoạt. Nhiều cây xăng, trường học, công sở đóng cửa.

Hiện trường vụ nổ đường ống khí đốt ở Cao Hùng (lãnh thổ Đài Loan) ngày 1-8. Ảnh: BBC

Một trung tâm phản ứng khẩn cấp đã được thành lập ở Cao Hùng. Các thi thể được đưa về trung tâm này.

Lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đã chỉ đạo huy động mọi lực lượng tham gia cứu hộ. Quân đội đã triển khai 1.400 binh sĩ và 400 xe quân sự.

Cơ quan tư pháp đã cử 100 nhân viên điều tra đến hiện trường.

Bà Trần Cúc, Thị trưởng Cao Hùng, cho biết đường ống dẫn khí đốt ở quận Tiền Trấn được bố trí chung với mạng lưới đường ống nước thải.

Bà thông báo TP Cao Hùng đã mở chín trung tâm trú ẩn khẩn cấp để đón người dân gần khu vực nổ vào nương náu.

Bà kêu gọi cơ quan kinh tế Đài Loan bố trí lại các đường ống dẫn khí tránh xa các khu đông dân cư ở Cao Hùng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Đài Bắc, người đứng đầu cơ quan kinh tế Đài Loan Trương Gia Chúc cho biết vẫn chưa rõ nguyên nhân nổ nhưng theo điều tra ban đầu, đường ống dẫn khí propane (sử dụng trong sản xuất công nghiệp) có thể bị vỡ và dẫn đến rò rỉ khí.

Báo Wall Street Journal (Mỹ) đưa tin ông Trương Gia Chúc không tiết lộ tên công ty vận hành đường ống trong khu vực.

Cơ quan cứu hỏa Đài Loan thông báo đang điều tra thông tin tối 31-7, lực lượng cứu hỏa địa phương đã nhận được điện thoại báo có khí đốt rò rỉ.

Trước đó, một số người dân địa phương cho biết lúc 21 giờ ngày 31-7, họ thấy bọt trắng xì lên từ hệ thống thoát nước và ngửi thấy mùi khí đốt rất nặng ở hai tuyến đường tại quận Tiền Trấn.

Cuối ngày 1-8, văn phòng bảo vệ môi trường TP Cao Hùng thông báo kết quả điều tra ban đầu cho thấy Công ty hóa chất LCY Chemical có thể là thủ phạm gây ra vụ nổ khí đốt.

Thông báo cho biết áp suất trong hệ thống đường ống dẫn khí propane của Công ty hóa chất LCY Chemical thay đổi bất thường lúc 20 giờ ngày 31-7 và có khoảng 3,77 tấn khí propane rò rỉ từ 20 giờ đến 21 giờ cùng ngày.

Thông báo nói Công ty LCY Chemical đã không đóng hệ thống đường ống cho đến 23 giờ 40 ngày 31-7.

Trước đó, Công ty LCY Chemical khẳng định các đường ống khí đốt của công ty ở Cao Hùng vẫn hoạt động bình thường.

Ngày 1-8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân ở Đài Loan.

ĐĂNG KHOA - LÊ LINH

Trong ngày 1-8 đã xảy ra tình trạng bán tháo cổ phiếu của các công ty hóa dầu Đài Loan. Trong phiên giao dịch chiều 1-8, giá cổ phiếu của Công ty LCY Chemical giảm 7%, cổ phiếu của Công ty China Petrochemical Development Co. giảm 6,53%. Đây là vụ nổ khí đốt lớn thứ hai tại Cao Hùng. Năm 1997, một vụ nổ khí đốt xảy ra khi công nhân di dời đường ống khí đốt để làm đường. Một người chết và 22 người bị thương.

26 người chết và 267 người bị thương trong vụ nổ đường ống khí đốt ở Cao Hùng. Trong số người chết có năm nhân viên cứu hỏa. Trong số người bị thương có 22 nhân viên cứu hỏa và cảnh sát. Số tiền đóng góp cứu trợ các nạn nhân là 65 triệu đài tệ (44,65 tỉ đồng VN).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm