Ông Nguyễn Bá Phong, nhà vườn ở khu vực Bình Phó A (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) mua hơn 600 cây hoa cúc cấy mô (loại cây giống được sản xuất theo quy trình sinh học, sạch bệnh, chất lượng cao) về trồng được 45 ngày tuổi thì bị chết sạch không rõ nguyên nhân. “Cây cúc ngày càng èo uột và cứ thế héo rũ rồi chết, không biết bệnh gì” - ông Phong rầu rĩ.
Tương tự, bà Huỳnh Kim Hương ở cùng khu vực đang mất ăn mất ngủ khi 1.600 cây cúc giống vừa trồng hôm trước thì hôm sau bắt đầu chết và hiện tại chỉ còn khoảng hơn trăm cây không lớn nổi. Có hơn 30 năm kinh nghiệm trồng hoa kiểng nên khi thấy vậy bà đã chạy khắp nơi nhờ tư vấn chăm sóc, mua đủ thứ thuốc trừ bệnh, trừ nấm để phun xịt nhưng vẫn không cứu vãn được.
Ông Huỳnh Thanh Cần cũng đang đau khổ khi có 1.800 cây cúc cấy mô đã chết gần hết. “Nghe ngành nông nghiệp khuyến khích trồng giống cúc cấy mô để bán tết, nhà vườn chúng tôi rất tin tưởng. Ai ngờ cây sạch lại chết sạch, trong khi giống cúc bình thường thì khỏe mạnh với tỉ lệ hơn 99%” - ông Cần so sánh.

Ông Huỳnh Thanh Cần trồng 1.800 cây cúc cấy mô nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 300 cây èo uột. Ảnh: HÙNG ANH
Ông Nguyễn Ngọc Ri, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hoa kiểng Phó Thọ (phường Long Tuyền), cho biết: “Trong vụ hoa tết năm nay, Trung tâm Khuyến nông Cần Thơ đề nghị nhà vườn nhận giống cúc cấy mô về trồng (bao gồm cúc Đài Loan, cúc Tiger) với mức hỗ trợ 40% giá mua. Đã có 21 thành viên của câu lạc bộ đăng ký mua gần 50.000 cây cúc giống nhưng sau đó chúng chết hơn 50%. Ngược lại, những nhà vườn không trồng cúc cấy mô mà sử dụng nguồn giống giâm chiết theo phương pháp cổ truyền chỉ bị hư hại khoảng 10%”. Theo ông Ri, ngoài khoản đầu tư đã mất do cây chết, nhà vườn rất khó tìm mua giống cúc để trồng mới vì phải đặt trước từ làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) và nếu mua được thì giá rất cao. Quan trọng hơn, lúc này đã trễ thời vụ xuống giống hoa tết, nếu có trồng lại thì chất lượng hoa không cao, khó tìm thị trường tiêu thụ.
“Cây cúc giống cấy mô có đảm bảo chất lượng?” - từ thực tế nêu trên, nhiều chủ vườn nêu thắc mắc. Họ nhớ lại: Cây giống do Trung tâm Khuyến nông Cần Thơ cung cấp chỉ có nhánh và rễ, thậm chí có cây chỉ có cành và lá. Lúc đó nhiều người đã nghi ngờ nhưng trung tâm cam đoan cây sạch bệnh, sẽ phát triển tốt nên mọi người mới nhận trồng. “Có thể cây đã bị nhiễm bệnh từ lúc cấy mô, cũng có thể cây nhiễm bệnh từ các vườn ươm chưa sạch. Trắng tay thì đã rõ nhưng tụi tui biết bắt đền ai đây?” - bà Hương ngao ngán.
| Thông tin từ Sở NN&PTNT TP Cần Thơ cho biết chương trình cúc cấy mô được triển khai cho người trồng hoa tết ở nhiều quận, huyện như Ninh Kiều, Bình Thủy, Phong Điền… Đây là dự án khuyến nông nhằm giúp nông dân sản xuất theo hướng sinh học đã triển khai từ nhiều năm qua nhưng chưa rõ vì sao năm nay cây chết hàng loạt. Hiện Sở đang tiến hành làm rõ. |
HÙNG ANH