Theo đó, hành khách lên xe buýt của năm tuyến: (1): Ký túc xá Đại học quốc gia - bến xe miền Tây, (2): Bến xe Chợ Lớn - bến xe Hiệp Thành, (3): Lê Hồng Phong - Đại học Quốc gia, (4): Bến Thành - bến xe An Sương, (5): Bến xe An Sương - Đại học Nông lâm sẽ phải chuẩn bị sẵn tiền lẻ hoặc tiền có mệnh giá nhỏ đưa vào máy thu tiền để xé vé và nhận lại tiền thối.
Song song với việc lắp đặt máy thu tiền tự động, các xe buýt này cũng được lắp đặt camera để giám sát, ghi nhận việc hành khách trả tiền xé vé cũng như hành vi của tài xế.
Với kinh phí 14 triệu đồng/máy thu tiền tự động, hoạt động vận chuyển xe buýt sẽ kinh tế hơn so với kinh phí trả cho nhân viên soát vé từ 3-4 triệu đồng/tháng.
Theo N.HẬU (TTO)